Cải cách tư pháp
-
Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã được đưa đến bệnh viện vào sáng sớm nay Chủ nhật 23/7 để đặt máy điều hòa nhịp tim khẩn cấp, khiến Israel rơi vào tình trạng hỗn loạn sâu sắc hơn sau các cuộc biểu tình lan rộng về kế hoạch cải cách tư pháp gây tranh cãi của ông.
-
Những người tổ chức ước tính có khoảng 630.000 người biểu tình chống lại đề xuất cải cách tư pháp của chính phủ
-
Ngày 15/4, Huyện ủy Thanh Oai tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện Chương trình số 07 về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025”; công tác nội chính và cải cách tư pháp trong quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022.
-
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu kiên quyết đóng cửa các cơ sở đào tạo luật không đạt yêu cầu, ví dụ không đạt về giáo viên cơ hữu, giáo trình giáo án, cơ sở vật chất…
-
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến là xu thế tất yếu, cần thiết trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 diễn ra vũ bão trên toàn cầu.
-
“Tôi rất kỳ vọng vào tinh thần đột phá, đổi mới của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Bởi ông từng là người đột phá và khơi dậy khát vọng phát triển kinh tế”, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng chia sẻ với Dân Việt.
-
Theo đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân (Cà Mau), trên cương vị công tác mới, tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có nhiều lợi thế, gần như không có thách thức gì.
-
"Trước đây, chúng ta coi việc giúp dân là làm thay cho dân. Nhưng với tư duy đổi mới, Tòa án giúp dân chính là mang lại công bằng cho người dân", Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao Lê Hồng Quang nói.
-
Phát biểu tranh luận, đại biểu Nguyễn Mai Bộ (An Giang) cho rằng trong thực tiễn hoạt động xét xử của toà án có nhiều gương sáng. Về tố tụng, vụ án Trương Hồ Phương Nga, vụ VN Pharma, nguyên tắc tranh tụng của Bộ luật Hình sự mới được thể hiện rõ nét, kết quả đưa ra phán quyết cũng khiến nhiều người hài lòng.