Hàng trăm nghìn người Israel biểu tình, Thủ tướng Netanyahu bất ngờ phải phẫu thuật tim

V.N (Theo AP) Chủ nhật, ngày 23/07/2023 13:33 PM (GMT+7)
Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã được đưa đến bệnh viện vào sáng sớm nay Chủ nhật 23/7 để đặt máy điều hòa nhịp tim khẩn cấp, khiến Israel rơi vào tình trạng hỗn loạn sâu sắc hơn sau các cuộc biểu tình lan rộng về kế hoạch cải cách tư pháp gây tranh cãi của ông.
Bình luận 0

Một bác sĩ tại Trung tâm Y tế Sheba  cho biết thủ thuật diễn ra tốt đẹp và ông Netanyahu cảm thấy ổn.

Khi thông báo về việc Thủ tướng nhập viện, văn phòng của ông Netanyahu nói rằng ông sẽ được tiêm thuốc an thần và Bộ trưởng Tư pháp Yariv Levin sẽ thay thế ông trong khi ông phẫu thuật. 

Trong một tuyên bố video ngắn trước khi vào ca mổ, ông Netanyahu cho biết ông “cảm thấy rất tuyệt vời” và dự định thúc đẩy cuộc cải cách tư pháp ngay khi ra viện.

Hàng trăm nghìn người Israel biểu tình, Thủ tướng Netanyahu bất ngờ phải phẫu thuật tim - Ảnh 1.

Thủ tướng Israel Netanyahu. Ảnh: CNN.

Ông Netanyahu phải nhập viện tại Sheba một tuần trước vì tình trạng được mô tả là mất nước. Ông có lịch trình làm việc dày đặc nhưng văn phòng của ông trước đó cho biết sức khỏe ông rất tốt. Song việc bất ngờ phải đặt máy tạo nhịp tim cho thấy các vấn đề sức khỏe của ông nghiêm trọng hơn so với việc chỉ mất nước và chóng mặt ban đầu. 

Trong khi Thủ tướng nằm viện đã xảy ra những cuộc biểu tình lớn nhất cho đến nay chống lại kế hoạch cải cách tư pháp.

Tối 22/7, khi ông Netanyahu phát biểu trước ca phẫu thuật, hàng trăm nghìn người đã xuống đường trên khắp Israel. Hàng nghìn người tuần hành vào Jerusalem và cắm trại gần Knesset, hay quốc hội. Biểu tình diễn ra trước cuộc bỏ phiếu dự kiến sẽ diễn ra ngày 24/7 để thông qua một phần quan trọng của kế hoạch sửa đổi.

Hàng trăm nghìn người Israel biểu tình, Thủ tướng Netanyahu bất ngờ phải phẫu thuật tim - Ảnh 2.

Biểu tình lớn chưa từng có ở Israel phản đối kế hoạch cải cách tư pháp. Ảnh: AP.

Ông Netanyahu và các đồng minh cực hữu của ông đã công bố kế hoạch sửa đổi tư pháp hồi tháng 1, vài ngày sau khi nhậm chức. Họ cho rằng kế hoạch này là cần thiết để hạn chế những gì họ nói là quyền hạn quá mức của các thẩm phán không được bầu. 

Những người chỉ trích cho rằng kế hoạch này sẽ phá hủy hệ thống kiểm tra và cân bằng của đất nước và đưa đất nước vào con đường hướng tới sự cai trị độc tài. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã thúc giục ông Netanyahu tạm dừng kế hoạch và tìm kiếm sự đồng thuận rộng rãi.

Việc cải cách tư pháp được đề xuất đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và y tế, đồng thời ngày càng có nhiều quân nhân dự bị trong các đơn vị chủ chốt cho biết họ sẽ ngừng báo cáo nhiệm vụ nếu kế hoạch được thông qua, làm dấy lên lo ngại rằng an ninh của Israel có thể bị đe dọa. 

Theo “Brothers in Arms”, một nhóm phản đối đại diện cho những người lính đã nghỉ hưu, thêm 10.000 quân nhân dự bị đã thông báo rằng họ sẽ tạm ngừng nhiệm vụ vào tối thứ Bảy 22/7.

Sức ép gia tăng với Thủ tướng khi hơn 100 cựu giám đốc an ninh hàng đầu, bao gồm các chỉ huy quân sự đã nghỉ hưu, ủy viên cảnh sát và người đứng đầu các cơ quan tình báo, đã tham gia  ký một lá thư gửi cho ông Netanyahu cáo buộc ông đã làm tổn hại đến quân đội Israel và thúc giục ông dừng đạo luật.

Những người ký thư gồm cả các ông Ehud Barak, cựu thủ tướng Israel và Moshe Yaalon, cựu chỉ huy quân đội và bộ trưởng quốc phòng. Cả hai đều là đối thủ chính trị của ông Netanyahu.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem