Cám cảnh dự bị, Xavi tính phương án sang M.U?

Tùng Lâm Thứ sáu, ngày 03/10/2014 18:57 PM (GMT+7)
Luis Enrique lên nắm Barcelona, Xavi phải làm quen dần với băng ghế dự bị. Ở cái tuổi 34, tiền vệ người Tây Ban Nha này tin rằng mình vẫn còn có thể chơi đỉnh cao thêm vài năm nữa và đó là lý do anh tính chuyện ra đi.
Bình luận 0

Không phải đến khi Luis Enrique xuất hiện ở Barcelona và mang về Ivan Rakitic, mà ngay từ giai đoạn cuối mùa trước, vai trò của Xavi đã giảm đi trông thấy. Rất nhiều trận đấu, anh chỉ vào sân trong hiệp 2 hoặc bị thay ra giữa chừng. Thậm chí trong mùa hè vừa qua, giới lãnh đạo CLB còn tính chuyện không gia hạn và để tiền vệ kỳ cựu này ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.

Tuy nhiên, do là một phần trong lịch sử hào hùng của Barcelona, lại có rất nhiều đóng góp cho CLB và giữ vai trò đội phó, vậy nên cuối cùng Chủ tịch Josep Bartomeu vẫn quyết định giữ Xavi lại theo điều khoản ngắn hạn. Giữ lại thôi chứ không đảm bảo cho vị trí chính thức. Bằng chứng là khi Luis Enrique nhập chức, ông đã lầm tức mang về tiền vệ trung tâm Ivan Rakitic.

Kể từ khi Rakitic hiện diện, Xavi đã phải ngồi dự bị thường xuyên. Theo thống kê, từ đầu mùa tới giờ, Quả bóng đồng 2011 ra sân ở 5 trận và chỉ đúng 1 trận đá đủ 90 phút. Trong 5 trận ấy, anh không để lại bất cứ ấn tượng nào cả. Không kiến tạo cũng không ghi bàn. Với nhiều CĐV Barcelona bây giờ, Xavi chỉ còn là một cái bóng không hơn không kém.

Xavi cũng nhận thấy vị thế ngày càng đi xuống của mình và thực sự cám cảnh. Trong một chia sẻ mới đây với kênh TV3, tiền vệ 34 tuổi này đã không ngần ngại bóng gió, anh có thể rời Nou Camp ngay trong tháng 1 tới, chứ không cần đợi tới mùa hè 2015. Cũng đúng thôi, ở cái tuổi 34, Xavi tin rằng mình còn có thể chơi bóng đỉnh cao thêm 2-3 năm nữa, nên tốt nhất là ra đi.

img

Xavi cám cảnh với vai trò dự bị ở Barcelona.

Nếu rời Barcelona, Xavi sẽ tới đâu? Chắc chắn sẽ không phải đội bóng nào ở La Liga, anh không muốn đối đầu với nơi đã tạo lên tên tuổi của mình. Cũng chẳng phải là nước Mỹ hay thế giới Ả-rập giàu có. Nó chỉ có thể là Anh hoặc Pháp, nơi mà Xavi có thể tiếp tục chơi bóng tại Champions League và hướng tới những kỷ lục.

Nguồn tin từ Metro cho hay, HLV Van Gaal của M.U thực sự quan tâm tới Xavi, cậu học trò mà ông từng có cơ hội huấn luyện trọng giai đoạn 1997-2000. Trong bối cảnh mà hàng tiền vệ “Quỷ đỏ” còn quá nhiều bất cập, một tiền vệ giàu kinh nghiệm lại cầm và phân phối bóng tốt như Xavi là một lựa chọn không nên bỏ qua. Vì Barcelona cũng không muốn níu giữ nên nếu thuyết phục được Xavi, M.U sẽ có tiền về này theo dạng chuyển nhượng tự do...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem