Cam sành Hà Giang

  • Các đặc sản tỉnh Hà Giang đang được giới thiệu tới người dân Thủ đô tại 12 gian hàng trưng bày theo phong cách đặc trưng của vùng cao nguyên đá đúng dịp lễ Giáng sinh và chào đón năm mới 2021
  • Huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang) có thổ nhưỡng, khí hậu rất phù hợp với việc phát triển cây có múi, đặc biệt là cây cam, tuy nhiên theo đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thì địa phương chưa thực sự phát huy và khai thác hết tiềm năng, thế mạnh của cam đặc sản, khiến cho việc tiêu thụ sản phẩm và thu nhập của bà con chưa ổn định, bấp bênh.
  • Tại buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV ngày 4/12 tại huyện Bắc Quang, Hà Giang, nhiều vấn đề "nóng" của các cử tri tại địa phương này được đồng chí Thào Xuân Sùng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam gợi mở, tháo gỡ ngay tại hội nghị khiến bà con rất phấn khởi, yên tâm.
  • Tỉnh Hà Giang sẽ xây dựng Sàn giao dịch thương mại điện tử và áp dụng công nghệ thông tin, công nghệ Blockchain để phục vụ quảng bá, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm hàng hoá của tỉnh, trong đó có sản phẩm cam sành. 
  • Theo ông Nguyễn Khắc Quyền, Giám đốc Sở Công Thương Hà Giang, dù chỉ cách cửa khẩu giáp Trung Quốc 17km, mọi việc thông thương vô cùng thuận lợi, khách hàng nước bạn cũng thích sản phẩm cam sành Hà Giang nhưng đến nay sản phẩm này vẫn chưa được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc do chưa nằm trong danh mục được phép xuất khẩu.
  • Hàng chục phụ nữ người Mông mặc váy hoa sặc sỡ leo trèo, đánh đu trên những ngọn cây cam sành cao 7 – 8m hái quả mà không cần một sợi dây bảo hộ, khiến ai thấy cũng phải “hoa mắt, chóng mặt”.
  • Tùy thuộc vào điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng khác nhau, mà các loại cam cho ra những hương vị khác nhau. Tuy nhiên, khi nhắc đến cam ngon, người ta sẽ nghĩ ngay đến những thương hiệu như cam Vinh, cam xoàn, cam sành Hà Giang, hay cam Cao Phong,...
  • Hàng chục phụ nữ người Mông mặc váy hoa sặc sỡ leo trèo, đánh đu trên những ngọn cây cam sành cao 7 – 8m hái quả mà không cần một sợi dây bảo hộ nào, khiến ai nhìn thấy cũng rùng mình “hoa mắt, chóng mặt”.
  • Cam sành Hà Giang là một trong những loại cây đặc sản của địa phương, đây là cây “gánh” trên mình trọng trách xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống nhân dân. Trong một vài năm qua, cam sành của tỉnh đã từng bước được chứng nhận về chất lượng, người tiêu dùng xa gần biết đến. Nhưng để đảm bảo chất lượng, nâng vị thế, giá trị và đưa cam sành đi xa thì rất cần quy trình VietGAP.
  • Sản xuất Cam sành Hà Giang (CSHG) đã giúp nhiều nhà vườn tại các vùng trọng điểm cam của tỉnh như: Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên trở thành triệu phú, tỷ phú từ nguồn thu nhập này. Song, để mối liên kết giữa sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm CSHG trở nên bền vững không thể thiếu công tác tìm kiếm thị trường, xúc tiến, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm...