Bà Lê Kim Dung – Vụ trưởng Vụ Quan hệ hợp tác quốc tế (Bộ LĐTBXH) nêu thống kê: Từ năm 1975 đến nay, bom mìn tồn sót tại Việt Nam đã gây ra cái chết cho 40.000 người, 60.000 người bị thương, trong đó phần lớn ở nông thôn.
 |
Rà phá bom mìn tại Đà Nẵng. |
Chỉ tính riêng ở 6 tỉnh miền trung gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế và Quảng Ngãi đã có trên 22.800 người là nạn nhân của bom mìn. Trong đó có 10.540 người chết và 12.260 người bị thương. Bom mìn và các vật liệu quân sự gây cháy nổ đã để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng, gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước và đất đai. Có 15,44% đất đai tự nhiên bị bỏ hoang do bom mìn. Hiện nay, các nạn nhân cũng đã được hỗ trợ về chăm sóc y tế, hỗ trợ nhà ở tái định cư, tiến hành tư vấn tuyên truyền, giáo dục về phòng tránh bom mìn. Tuy nhiên, do nhiều khó khăn nên số nạn nhân được hỗ trợ cũng như diện tích đất được rà phá bom mìn vẫn còn quá ít.
Ông Bùi Hồng Lĩnh - Thứ trưởng Bộ LĐTBXH cho biết, hàng năm Việt Nam đã dành khoảng 80-100 triệu USD để thực hiện công tác rà phá bom mìn. Từ năm 2000-2008, cả nước mới làm sạch được hơn 100.000ha đất đai ô nhiễm (tốn khoảng 100 triệu USD) chiếm 3,28% diện tích bị ô nhiễm trong toàn quốc.
Tuy nhiên, diện tích đất cần rà phá bom mìn vẫn còn rất lớn. Trong những năm tới, ngoài các đối tác chính là UNDP, UNICEF, Nhật Bản và Hoa Kỳ, Việt Nam cũng sẽ tiếp nhận thêm nhiều hỗ trợ từ các nhà tài trợ lớn như: Anh, Nasuy, Ai–len. Dự kiến của Chương trình 504, đến năm 2015 cần huy động khoản kinh phí khoảng 14.000 tỷ đồng (tương đương 700 triệu USD) để rà phá bom mìn, trong đó mong muốn vận động tài trợ quốc tế (kể cả ODA) vào khoảng gần 300 triệu USD trên tất cả các mặt.
Hiện cơ quan thường trực đã tiếp xúc, trao đổi, đàm phán với một số nước, tổ chức quốc tế, nhà tài trợ tiềm năng; đã và đang chuẩn bị các thủ tục liên quan để ký Bản ghi nhớ với Chính phủ Mỹ, Trung tâm Rà phá bom mìn nhân đạo quốc tế Geneve (GICHD), thống nhất “Khung hợp tác” với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) về khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam. “Dự kiến, Việt Nam sẽ kết thúc rà soát điều tra bom mìn ở 43 tỉnh, thành vào cuối năm 2013 tới” - Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh khẳng định.
Minh Nguyệt
Vui lòng nhập nội dung bình luận.