Cán bộ công chức
-
Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đã khởi tố bị can Trương Văn Đạt, sinh năm 1982, cán bộ công chức văn hoá - xã hội xã Lam Sơn về tội "Tham ô tài sản".
-
Trong nội dung Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức có quy định không cử vợ, chồng, người thân là thành viên hội đồng kỷ luật hoặc chủ trì cuộc họp kiểm điểm.
-
Sáng 19/9, tại kỳ họp thứ 11, HĐND TP.HCM khóa X, UBND TP.HCM đã trình 9 nội dung cụ thể hóa Nghị quyết 98. Trong đó có đề án cơ cấu số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách phường, xã, thị trấn theo quy mô dân số, hoạt động kinh tế và đặc điểm địa bàn TP.
-
Đây là thông tin được ông Vũ Đăng Minh, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Nội vụ đưa ra tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 9/9.
-
Theo báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2023 của Chính phủ, có 23 cán bộ đã nộp lại quà tặng; có 54 cán bộ bị xử lý do không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm.
-
Ngày 25/8, Hội đồng thi chuyên viên cao cấp năm 2023 - Bộ Nội vụ tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên cao cấp năm 2023.
-
Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa ký ban hành văn bản hướng dẫn sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.
-
Theo Quyết định số 507/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13.7.2023), thủ tục về bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức được quy định như sau:
-
Theo báo cáo của Chính phủ, thời gian qua các ngành đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác đối với 111.430 cán bộ, công chức, viên chức để phòng ngừa tham nhũng.
-
Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, cả nước có gần 19.000 công chức, viên chức thôi việc từ tháng 7/2022 đến hết 6/2023, tập trung nhiều nhất tại Hà Nội, TP.HCM.