Cán bộ kiểm lâm vận chuyển thuê ma túy cho ông trùm Triệu Ký Voòng?

Chủ nhật, ngày 20/05/2018 06:00 AM (GMT+7)
Trên người đối tượng điều khiển xe ô tô chở 20 bánh ma túy có thẻ ngành Kiểm lâm mang tên Phạm Xuân Lân, chức vụ Kiểm lâm viên trung cấp, đơn vị công tác tại Chi cục Kiểm lâm Sơn La.
Bình luận 0

Xác nhận thông tin này, thượng tá Nguyễn Bá Hanh - Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy (Pc47), Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, hiện nay cơ quan điều tra đang phối hợp với các ngành chức năng tỉnh Sơn La để thẩm tra và xử lý sự việc.

Như Tiền Phong đã thông tin, thực hiện chuyên án 217T, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức lực lượng đón lõng chuyến hàng “độc” di chuyển từ Sơn La theo tuyến quốc lộ 1A về phía Lạng Sơn. Đó là chiếc xe bán tải mang BKS 29C-806.74 do Phạm Xuân Lân (SN 1981) điều khiển; trên xe có Phạm Xuân Dũng (SN 1983, em ruột Lân cùng trú tại thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La).

img

Phạm Xuân Lân (bìa trái) tự khai cùng em trai vận chuyển thuê ma túy cho ông Voòng. Ảnh: TL

img

Trong số giấy tờ Lân mang theo có thẻ ngành Kiểm lâm. Ảnh: TL

img

Hai anh em Lân găm 20 bánh ma túy trong thành xe ô tô. Ảnh: TL

Vào khoảng 17h30 ngày 16.5, tại thôn Minh Khai (xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn), lực lượng công an dừng chiếc ô tô kể trên và tiến hành kiểm tra. Khi bóc tách vách ngăn thành xe, lực lượng công an phát hiện 20 bánh ma túy.

Khám xét đối tượng Lân và Dũng, lực lượng chức năng phát hiện có thẻ ngành Kiểm lâm số hiệu T1810228129 mang tên Phạm Xuân Lân, chức vụ Kiểm lâm viên trung cấp, đơn vị công tác: Chi cục Kiểm lâm Sơn La.

Đối tượng Lân khai nhận, bản thân là cán bộ nhà nước nhưng do hám lời đã cùng Dũng vận chuyển thuê số ma túy trên cho ông trùm Triệu Ký Voòng - một đại gia ở Khu đô thị Phú Lộc 4, Lạng Sơn để lấy số tiền công trên 2 tỷ đồng.

Nguyễn Duy Chiến (Tiền Phong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem