4 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 210,79 tỷ USD, giảm 13,6% so cùng kỳ. Cán cân thương mại nghiêng về xuất siêu với 6,35 tỷ USD.
Trong tháng đầu năm mới, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đều giảm. Tuy nhiên, do nhập khẩu giảm mạnh hơn nên cán cân thương mại thặng dư hơn 3,6 tỷ USD, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan, xuất siêu nông - lâm - thuỷ sản trong năm 2022 chiếm tới hơn 75% tổng giá trị xuất siêu toàn ngành kinh tế cho thấy sức sống từ nội lực của cộng đồng doanh nghiệp Việt to lớn và đáng trân trọng như thế nào.
Tổng cục Hải quan vừa ra thông cáo cập nhật tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam đạt cột mốc mới 700 tỷ USD sẽ được ghi nhận vào ngày 15/12/2022 (tính đến ngày 14/12/2022, trị giá xuất nhập khẩu là 698,5 tỷ USD).
Chỉ còn 1 tháng nữa năm 2022 sẽ khép lại, để xuất khẩu hàng hóa cán đích 368 tỷ USD như mục tiêu Chính phủ đề ra, các bộ, ngành, địa phương và DN đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để có thêm nhiều mặt hàng tăng trưởng cao cả về lượng và giá trị.