Cận cảnh chiếc ví cầm tay đắt nhất thế giới, nạm 4500 viên kim cương

Hương Nguyễn (Theo mbd.baidu.com) Thứ sáu, ngày 27/10/2017 08:07 AM (GMT+7)
Nhờ vẻ ngoài lộng lẫy với thiết kế hình trái tim lãng mạn, chiếc ví nhỏ xinh này sẵn sàng làm đốn tim bất kỳ cô gái nào.
Bình luận 0

Chiếc ví kim cương này có tên gọi Mouawad 1001 Nights (tạm dịch: Nghìn lẻ một đêm), là tác phẩm của nhà thiết kế Robert Mouawad – ông chủ của thương hiệu trang sức Swiss & Emirati xa xỉ và danh tiếng nhất Trung Đông. Nó từng lập kỷ lục Guinness cho chiếc ví cầm tay đắt nhất thế giới. Giá của nó vào năm 2010 đã là 3,8 triệu USD (khoảng 87,4 tỷ đồng).

img

img

Cận cảnh chiếc ví cầm tay đắt nhất thế giới

Riêng việc sở hữu thương hiệu Mouawad đã khiến chiếc ví lọt ngay vào tầm ngắm của các đại gia. Nhãn hiệu này vốn nổi tiếng có kỹ thuật chế tác thủ công vô cùng tinh xảo. Chiếc ví này được làm từ vàng 18 carat, nạm 4.500 viên kim cương, trong đó phần lớn các hạt kim cương đều trong suốt. Ví đi kèm dây đeo bằng vàng sang trọng, các chi tiết nhỏ trên thân túi 100% làm từ vàng và đá quý. Các thợ thủ công đã phải làm việc trong suốt 8.800 tiếng đồng hồ mới hoàn thành tuyệt tác này.

img

Nhà thiết kế Robert Mouawad

img

img

Chiếc ví “Nghìn lẻ một đêm” từng lập kỷ lục Guinness nhờ mức giá 3,8 triệu USD

Chiếc ví hiện đang xuất hiện ở Hong Kong, trang web đấu giá nổi tiếng Christie’s sẽ trưng bày, đấu giá chiếc ví này cho đến hết ngày 26/10. Tháng 11 năm nay, chiếc ví này sẽ được đem đi đấu giá tại Geneva và London. Trước đó, trang Chiristie’s từng bán đấu giá túi Himalayan Crocodile Birkin 30 và phụ kiện bạch kim nạm kim cương. Giá của chiếc túi này là 380.000 USD (gần 9 tỷ đồng).

img

Hiện chiếc ví  đang được bán đấu giá tại Hong Kong

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem