Cận cảnh hàng loạt bãi rác "tự phát" bốc mùi giữa đường phố Hà Nội

Thu Hà - Như Quỳnh Thứ bảy, ngày 05/03/2022 07:43 AM (GMT+7)
Thời gian qua, vỉa hè của nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội "bất đắc dĩ" trở thành bãi tập kết rác thải, gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.
Bình luận 0

VIDEO: Hàng loạt bãi rác "tự phát" bốc mùi giữa đường phố Thủ đô Hà Nội. Thực hiện: Thu Hà - Như Quỳnh.


Hàng loạt bãi rác "tự phát" bốc mùi giữa đường phố Thủ đô Hà Nội - Ảnh 2.

Theo phản ánh của người dân, đường Đê La Thành (Đống Đa, Hà Nội) là một trong những tuyến phố có mật độ phương tiện giao thông cao nhất tại Thủ đô, người dân sinh sống tại hai bên đường thường xuyên chung sống với tình trạng ô nhiễm không khí do các loại khói bụi của phương tiện di chuyển qua đây.

Hàng loạt bãi rác "tự phát" bốc mùi giữa đường phố Thủ đô Hà Nội - Ảnh 3.

Không những vậy, đoạn từ dốc Thành Công đến ngã tư Nguyễn Chí Thanh, nơi có nhiều xưởng mộc hoạt động còn xuất hiện một bãi rác dài khoảng 100m với đủ các loại từ rác thải sinh hoạt, đa phần là rác thải từ gỗ thừa không sử dụng được các chủ xưởng mộc mang ra tập kết và chất thành đống lớn.

Hàng loạt bãi rác "tự phát" bốc mùi giữa đường phố Thủ đô Hà Nội - Ảnh 4.

Làm nghề thu gom phế liệu trên tuyến phố này đã lâu, bà Nguyễn Thanh Tâm (62 tuổi) cho biết: "Rác tập kết ở đây tồn tại đã được nhiều năm. Hàng tuần, bên môi trường có đến dọn dẹp thế nhưng lợi dụng thời gian buổi tối, một số xưởng làm gỗ lại đem rác vứt trộm, ngoài ra rác thải sinh hoạt cũng vứt tràn lan, mùi hôi bốc lên nồng nặc".

Hàng loạt bãi rác "tự phát" bốc mùi giữa đường phố Thủ đô Hà Nội - Ảnh 6.

Sau tết, không chỉ rác thải sinh hoạt từ các hộ gia đình mà những cành đào cũng được đem ra đây chất thành đống. Điều đáng nói là tình trạng này diễn ra trong suốt nhiều năm qua nhưng các cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp xử lý triệt để. Sáng sớm người dân đi qua đoạn này, tiện tay là vứt. Rác thải chất đống, tràn xuống cả lòng đường gây cản trở giao thông", ông Ngô Quang Vỹ (58 tuổi) chạy xe ôm gần khu vực này cho hay.

Hàng loạt bãi rác "tự phát" bốc mùi giữa đường phố Thủ đô Hà Nội - Ảnh 7.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội như khu vực nút giao đường Mạc Thái Tổ - Phạm Hùng, Nguyễn Quốc Trị, vỉa hè một đoạn đường Lê Quang Đạo hay đường Đê La Thành,... bị biến thành bãi rác tập kết rác thải, phế thải xây dựng gây ô nhiễm môi trường.

Hàng loạt bãi rác "tự phát" bốc mùi giữa đường phố Thủ đô Hà Nội - Ảnh 8.

Vỉa hè con phố Mạc Thái Tổ (Cầu Giấy, Hà Nội) - đoạn từ đường Phạm Hùng đến nút giao đường Nguyễn Quốc Trị, người dân đi qua đây không khỏi bức xúc về tình trạng đổ trộm rác thải, phế thải xây dựng, … tràn lan trên vỉa hè.

Hàng loạt bãi rác "tự phát" bốc mùi giữa đường phố Thủ đô Hà Nội - Ảnh 9.

Đoạn đường dài khoảng 200m trước đây khang trang sạch đẹp bỗng "biến" thành bãi rác thải tự phát bốc mùi xú uế, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

Hàng loạt bãi rác "tự phát" bốc mùi giữa đường phố Thủ đô Hà Nội - Ảnh 10.

Nhiều mảnh vỡ thủy tinh vứt tràn lan, gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông.

Hàng loạt bãi rác "tự phát" bốc mùi giữa đường phố Thủ đô Hà Nội - Ảnh 11.

Cỏ mọc um tùm, phế thải tích tụ ngập trên vỉa hè tạo ra hình ảnh nhếch nhác ngay giữa lòng Thủ đô. Chia sẻ với PV Dân Việt, chị Lê Hạnh Chi (32 tuổi, Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội) - một hộ dân sống gần đó cho biết: "Mặc dù đã có đơn vị thu gom đến xử lý, nhưng tình trạng này vẫn tái diễn. Vài tháng trở lại đây, rác tập kết trên vỉa hè còn nhiều hơn trước, cứ mở cửa nhà ra là thấy mùi."

Hàng loạt bãi rác "tự phát" bốc mùi giữa đường phố Thủ đô Hà Nội - Ảnh 12.

Trên nhiều tuyến phố, trái với thông điệp trên bảng tin "Vì một Hà Nội xanh - sạch - đẹp" là hình ảnh những núi rác ngổn ngang, nhiều đống rác vẫn còn cháy đen vì vừa đốt xong.

Hàng loạt bãi rác "tự phát" bốc mùi giữa đường phố Thủ đô Hà Nội - Ảnh 13.

Khu vực Nam Trung Yên - phía sau tòa nhà Keangnam dường như là một "điểm tập kết rác lý tưởng" trên địa bàn quận Cầu Giấy. Tại đây, rác thải chủ yếu từ các công trình đang xây dựng được mang ra vứt dọc vỉa hè phố Mạc Thái Tổ, qua nhiều ngày rác thải bị dồn lại thành đống ngổn ngang không được dọn đi.

Hàng loạt bãi rác "tự phát" bốc mùi giữa đường phố Thủ đô Hà Nội - Ảnh 14.

Con đường trở thành nỗi ám ảnh của không chỉ của người dân sinh sống tại khu vực mà còn gây khó chịu cho người đi đường. Vỉa hè giờ đây không còn dành cho người đi bộ mà là nơi để tập kết rác. Người đi bộ muốn di chuyển thì không còn cách nào khác phải đi bộ ra giữa lòng đường.

Hàng loạt bãi rác "tự phát" bốc mùi giữa đường phố Thủ đô Hà Nội - Ảnh 15.

Tình trạng đổ bừa bãi cũng xảy ra tương tự trên vỉa hè dọc tuyến đường Phạm Hùng (đối diện bến xe Mỹ Đình).

Hàng loạt bãi rác "tự phát" bốc mùi giữa đường phố Thủ đô Hà Nội - Ảnh 16.

Theo phản ánh của người dân, vấn nạn đổ trộm rác thải tại khu vực này thường diễn ra vào buổi chiều tối hoặc đêm muộn nên rất khó để phát hiện. Theo thời gian, rác thải, phế thải sinh hoạt chất đống lâu ngày không được xử lý, bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

Hàng loạt bãi rác "tự phát" bốc mùi giữa đường phố Thủ đô Hà Nội - Ảnh 17.

Sau hầm đi bộ, điểm chờ xe bus trên đường Phạm Hùng là nơi tồn đọng những cành củi khô, rác thải sinh hoạt, gây mất cảnh quan đô thị, ô nhiễm môi trường.

Hàng loạt bãi rác "tự phát" bốc mùi giữa đường phố Thủ đô Hà Nội - Ảnh 18.

Rác thải tồn tại nhiều ngày, thậm chí năm này qua năm khác rác không được dọn dẹp làm xấu đi "bộ mặt" của Thủ đô Hà Nội.

Xử lý người đứng đầu nếu xảy ra sai phạm

Mới đây, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU về "Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội" do Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng ký ngày 2/3.

Trong đó, một trong những nội dung trong Chỉ thị 14 này nêu rõ: Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ đạo rà soát, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho các địa phương; tăng cường cơ chế tự quản cộng đồng trong quản lý đô thị.

Cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn TP phải rà soát, sắp xếp, tiêu chuẩn hóa hệ thống biển hiệu, quảng cáo ngoài trời, quản lý vỉa hè, lòng đường; kiên quyết không để phát sinh tình trạng nhà "siêu mỏng, siêu méo", nhất là ở các tuyến phố mới.

Các cấp, các ngành có trách nhiệm chấn chỉnh công tác đấu thầu dịch vụ thu gom rác trên địa bàn theo quy định; duy trì tỷ lệ 100% chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn được thu gom và xử lý bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn; tránh để xảy ra tình trạng ùn ứ rác thải tại khu vực đô thị và các vùng lân cận; tăng cường chế tài xử lý nghiêm hành vi vứt rác, xả rác trên đường phố, nơi công cộng.

Chỉ thị 14 nêu rõ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp, các ngành, đặc biệt là UBND các quận, huyện, thị xã cần chấn chỉnh kỷ cương, thực hiện chế độ xử lý trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Tiếp tục rà soát, thống kê các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trong các giai đoạn trước để xử lý dứt điểm.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu, xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý có hành vi vi phạm hoặc buông lỏng quản lý, để xảy ra các sai phạm.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem