Cận cảnh IS huấn luyện "các cỗ máy giết người nhí"

Đông Phong (theo DLM) Thứ bảy, ngày 13/12/2014 14:31 PM (GMT+7)
Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đang ra sức tạo ra một thế hệ cực đoan trẻ tuổi bằng cách huấn luyên trẻ em Hồi giáo từ khi 5 tuổi, để khi lớn lên, chúng sẽ trở thành chiến binh hoặc sẽ là những kẻ đánh bom liều chết.
Bình luận 0
img

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa "khoe" trên mạng xã hội  những bức ảnh ớn lạnh chụp bên trong một trường đào tạo khủng bố ở gần thành phố Damascus của Syria. Các bức ảnh cho thấy  IS đang ra sức huấn luyện trẻ em Syria thành những chiến binh thiện chiến và sử dụng thành thạo các loại vũ khí.

img

Đa phần các chiến binh nhí này đều dưới 10 tuổi, được gọi là các Caliphate Cubs. Tổ chức khủng bố trang bị vũ khí và quân phục đầy đủ cho các chiến binh nhí trong  quá trình đào tạo trở thành "các cỗ máy giết người'.

img

Các chiến binh nhí đeo mặt nạ, học cách sử dụng súng AK47 và thực hiện các bài diễn tập quân sự.

img

Không chỉ muốn những đứa trẻ này thành những chiến binh thiện chiến, IS còn muốn biến chúng thành những kẻ đánh bom tự sát hoặc những người sẵn sàng tử vì đạo. Các chiến binh nhí này bị ép phải hô vang khẩu hiệu "sẵn sàng giết những kẻ thù phương Tây ngoại đạo".

img

Một số bức ảnh chụp cảnh các chiến binh nhí đang thực hiện các bài tập kiểm tra thể lực và diễn tập quân sự được các chiến binh khủng bố thiết kế riêng dành cho đối tượng trẻ em.

img

 

Các chiến binh thánh chiến nhí được dạy cách sử dụng vũ khí như súng AK 47 bên trong một nhà thờ Hồi giáo.

 

img

Sau 16 tuổi, các chiến binh nhí này sẽ được gửi tới một căn cứ quân sự để đào tạo chuyên sâu thêm về nghệ thuật chiến tranh và chuẩn bị tinh thần để trở thành một chiến binh nơi tiền tuyến hoặc một kẻ đánh bom liều chết.

img

Trước đó vào tháng 10, tổ chức khủng bố này cũng tung trên mạng xã hội một số hình ảnh chụp một số trẻ em Syria khác tại một trường huấn luyện có tên là Al-Sharea ở Raqqa. Các chiến binh nhí trong những bức ảnh chỉ khoảng hơn 5 tuổi đang được dạy các kỹ năng sống sót, chiến đấu và sử dụng một số vũ khí cơ bản.

img

Trường huấn luyện Al-Share là nơi chuyên đào tạo các chiến binh thánh chiến dưới 16 tuổi. Mục tiêu của ngôi trường này là bóp méo các quan điểm của thế hệ trẻ ở Raqqa, nhằm tạo ra một thế hệ người Hồi giáo cực đoan trẻ tuổi và có bản năng khủng bố từ khi còn rất nhỏ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem