Cận cảnh rặng nhãn hàng chục năm tuổi sắp di dời ở phố đi bộ Trịnh Công Sơn

Uyển Nhi Chủ nhật, ngày 12/03/2023 11:30 AM (GMT+7)
Rặng nhãn 40 cây được trồng từ hơn 30 năm trước, hàng năm vẫn cho quả đều, tỏa bóng mát cả đoạn đường Vũ Tuấn Chiêu, quận Tây Hồ.
Bình luận 0

Cận cảnh rặng nhãn hàng chục năm tuổi sắp di dời ở phố đi bộ Trịnh Công Sơn

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có báo cáo gửi Thành phố Hà Nội về phương án di dời và thay thế cây xanh trên phố Vũ Tuấn Chiêu thuộc phường Nhật Tân, quận Tây Hồ.

Theo khảo sát, hiện tại số cây xanh trên tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn đang chưa đồng đều về chủng loại. Các cây xanh trồng tại đây chủ yếu là do người dân tự trồng từ nhiều năm trước và không thuộc chủng loại cây xanh đô thị. Cụ thể, hiện tại có khoảng 40 cây nhãn cong, nghiêng, sâu bệnh và một số các cây khác như cây keo, cây bàng..

Hàng cây nhãn hơn 30 năm tuổi trên phố Trịnh Công Sơn được thay thế để tạo cảnh quan đô thị - Ảnh 2.

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn chính thức đi vào hoạt động từ ngày 11/5/2018, đây là tuyến phố đi bộ thứ 2 của Thủ đô Hà Nội

Trước thông tin di dời, thay thế rặng nhãn phố đi bộ, người dân ở khu vực đã có những ý kiến khác nhau. 

Theo ông Trung (65 tuổi sống tại đường Trịnh Công Sơn), tán cây nhãn to giúp người dân có nhiều bóng mát và các cành cũng rất dẻo dai khiến cho cây không bị gãy đổ trước mưa bão. Ông cho rằng dù đã qua hàng chục năm nhưng cây vẫn luôn cho ra trái và khoẻ mạnh vậy nên việc di dời, thay đổi là không cần thiết.

"Những cây nhãn, cây xà cừ mà các cụ trồng từ ngày xưa đã được tính toán rất kĩ, qua rất nhiều lần mưa bão cũng không bị đổ. Còn các cây mới này rất mỏng manh dễ đổ và cũng nhanh hỏng, sâu bệnh", ông Trung nói.  

Tuy nhiên, trái với ý kiến của ông Trung, ông Long (90 tuổi) lại đồng tình với kế hoạch này. Ông cho biết việc di dời cây là vô cùng khó khăn, cần nhiều máy móc cũng như nhân lực nhưng việc này sẽ đảm bảo cảnh quan cho khu phố giúp phát triển văn hoá, du lịch của quận.

Hàng cây nhãn hơn 30 năm tuổi trên phố Trịnh Công Sơn được thay thế để tạo cảnh quan đô thị - Ảnh 3.

Hàng cây nhãn hơn 30 năm tuổi trên tuyến phố

Hàng cây nhãn hơn 30 năm tuổi trên phố Trịnh Công Sơn được thay thế để tạo cảnh quan đô thị - Ảnh 4.

Hàng cây trên tuyến phố không đồng đều về chủng loại

Theo kế hoạch, các cây kể trên sẽ được di dời đến vườn ươm Song Phượng tại xã Song Phượng, huyện Đan Phương sau đó chăm sóc 2 năm theo quy định cho đến khi được vận chuyển và trồng cố định tại nút giao Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh. Các cây giáng hương có đường kính 20-30cm và cao khoảng 8m sẽ được trồng thay thế vào tại tuyến phố. Những cây có sẵn với kích thước tương đương sẽ được giữ nguyên. 

Hàng cây nhãn hơn 30 năm tuổi trên phố Trịnh Công Sơn được thay thế để tạo cảnh quan đô thị - Ảnh 5.

Đây là điểm đến tham quan du lịch, văn hoá vô cùng hấp dẫn cho người dân

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn dài 900 m nằm giữa khu đầm sen, Công viên nước Hồ Tây và một phần ngõ 431 Âu Cơ, ngõ 612 Lạc Long Quân.

Đây là tuyến phố đi bộ thứ hai của Hà Nội, khai trương ngày 11/5/2018. Sau 4 năm hoạt động cầm chừng, tuyến phố sẽ hoạt động trở lại vào thứ bảy (7/5), thời gian 17h-23h, riêng chủ nhật 8h-23h hàng tuần.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem