Cận cảnh tàu ngầm "vô hình" nặng gần 3.000 tấn của Nga

Phan Hoàng - Tổng hợp Thứ năm, ngày 27/09/2018 18:55 PM (GMT+7)
Tàu ngầm Kronstadt của hải quân Nga đã được hạ thủy tại St. Petersburg vào ngày 20.9 vừa qua.
Bình luận 0

Con tàu phát ra tiếng động cực kỳ nhỏ, khiến nó gần như vô hình đối với kẻ thù, theo Bộ Quốc phòng Nga. Kronstadt cũng được thiết kế để phát hiện các mục tiêu có tiếng động nhỏ ở khoảng cách xa.

Tàu chứa một số tên lửa hành trình có độ chính xác cao, ngư lôi và mìn hải quân. Tàu ngầm loại này cũng có khả năng bắn nhiều tên lửa hành trình cùng lúc, khiến đối thủ ít có cơ hội bắn hạ tên lửa.

Pháo hạm MK45: vũ khí tự động hiện đại nhất trên thế giới

Pháo hạm MK45 của hải quân Mỹ mới nâng cấp lên gói mod 4 được trang bị đạn siêu chính xác Excalibur N5 - loại đạn được...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem