Cận cảnh vòng nguyệt quế mạ vàng của Olympia 2016

Hạ Nhiên- Nguyễn Đức Chủ nhật, ngày 21/08/2016 14:00 PM (GMT+7)
Vòng nguyệt quế mạ vàng, lấp lánh, đầu tiên trong lịch sử chương trình Olympia đã có chủ.
Bình luận 0

Sáng 21/8, chung kết “Đường lên đỉnh Olympia” diễn ra với cuộc tranh tài của bốn chàng trai xuất sắc: Lê Duy Bách (học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, nhất quý I), Hồ Đắc Thanh Chương (trường THPT Quốc học Huế, nhất quý II), Lâm Vũ Tuấn (THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định, nhất quý III), Phan Tiến Tùng (THPT Chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk, nhất quý IV).

img

Vòng nguyệt quế được đặt phía trước 4 thí sinh tham dự chung kết đường lên đỉnh Olympia

Điều đặc biệt, năm nay, ban tổ chức chương trình đường lên đỉnh Olympia đã sử dụng chiếc vòng nguyệt quế xếp hình lá cây, mạ vàng để trao cho thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi.

Người may mắn giành được vòng nguyệt quế của chương trình vòng chung kết năm 2016 là thí sinh Hồ Đắc Thanh Chương (trường THPT Quốc học Huế). Thanh Chương đã xuất sắc vượt qua 3 thí sinh khác, giành chiến thắng chung cuộc với 340 điểm.

Theo Ban tổ chức chương trình, đây là năm đầu tiên chương trình sử dụng chiếc vòng nguyệt quế mạ vàng. Các cuộc thi chung kết của những năm trước, vòng nguyệt quế được phun sơn màu vàng nhạt.

img

 Vòng nguyệt quế có giá đỡ màu vàng

img

Thí sinh Hồ Đắc Thanh Chương (trường THPT Quốc học Huế) giành được vòng nguyệt quế trong cuộc thi chung kết năm 2016

img

img

Vòng nguyệt quế được xếp từ lá cây mạ vàng

img

Thanh Chương nở nụ cười tươi khi giành chiến thắng trong cuộc thi đường lên đỉnh Olympia

img

Sau cuộc thi, Thanh Chương chia sẻ: “Tất cả các thí sinh tham dự cuộc thi hôm nay đều là người chiến thắng. Tuy nhiên, em có phần may mắn hơn khi giành được vòng nguyệt quế”

img

Người thân chụp ảnh và tặng hoa Hồ Đắc Thanh Chương sau cuộc thi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem