Can hỗn chiến, một người bị đâm lòi ruột

Thứ hai, ngày 19/11/2012 06:08 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chiều 16.11, Nguyễn Hữu Khoa, 23 tuổi, công nhân Công ty Dệt may Sơn Hà (TP.Biên Hòa) đã đánh nhau với một công nhân khác có tên là Phát và được mọi người can ngăn.
Bình luận 0

Sau đó, Phát kéo hơn 10 đối tượng mang theo dao, mã tấu đến Công ty Sơn Hà phục đánh Khoa. Anh Lê Văn Thanh (38 tuổi), nhận được điện thoại của Khoa cầu cứu đã đến hiện trường để can ngăn.

Khi thấy anh Thanh đến, một đối tượng đã đâm anh Thanh lòi ruột rồi lên xe bỏ chạy. Anh Thanh đã được mọi người đưa vào Bệnh viện Quân đội 7B cấp cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem