Cần sớm thực hiện Pháp điển hóa

Thứ năm, ngày 15/12/2011 07:07 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sáng 14.12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự án Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật và dự án Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật.
Bình luận 0

Đồng tình với việc cần thiết phải ban hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Chủ nhiệm UB Pháp luật Phan Trung Lý cho rằng, việc xây dựng Bộ Pháp điển tuy không có giá trị sử dụng như văn bản gốc, nhưng sẽ giúp người dân và cán bộ, công chức dễ tra cứu, thực hiện pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết, Pháp điển sẽ làm cho hệ thống pháp luật rõ ràng minh bạch. Song song tồn tại với Bộ Pháp điển vẫn có hệ thống văn bản gốc có giá trị pháp lý. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, cần sớm thực hiện Pháp điển hóa để tránh tình trạng quy phạm pháp luật trùng lặp kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem