Cận tết, lao động dọn và trông nhà “đắt hàng”

Thùy Anh Thứ ba, ngày 31/12/2019 06:09 AM (GMT+7)
Thời điểm cuối năm, nhu cầu thuê người giúp việc, vệ sinh nhà cửa tăng hơn so với bình thường, vì vậy, giá cả của dịch vụ này cũng tăng theo. Đây được xem là cơ hội để lao động tự do tìm việc, gia tăng thu nhập.
Bình luận 0

“Khát” dịch vụ dọn nhà

Năm nào cũng vậy, cứ vào cuối năm là gia đình chị Nguyễn Ngọc Mai (Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) lại phải thuê người dọn nhà. Các năm trước vì quá bận nên phải tới 27, 28 tết chị mới thuê nhân viên về dọn, nhưng càng cận tết thì việc thuê người làm càng khó khăn, cộng thêm với giá cả tăng chóng mặt.

img

  Dịch vụ dọn nhà theo giờ đang rất đắt khách, nhất là vào dịp cuối năm. (Ảnh minh họa) M.N

Theo khảo sát của phóng viên, hiện nay giá thuê một lao động dọn dẹp nhà (lau dọn, đánh nhà vệ sinh, lau cửa kính...) rơi vào khoảng 100.000 - 150.000 đồng/giờ. Với công việc trông nhà, chăm người ốm vào chính tết thì mức giá có thể lên tới từ 700.000 - 1.000.000 đồng/ngày.

Cứ tưởng thuê sớm giá rẻ nhưng cuối tuần qua, chị Mai vẫn tốn 2,2 triệu đồng thuê dọn nhà trọn gói. Các công việc bao gồm: Lau dọn nhà cả trần, sàn, tường, cửa sổ, cầu thang, tủ sách, bàn ghế… “So với năm ngoái, giá dịch vụ đã tăng hơn 200.000 đồng nhưng chất lượng lại có vẻ không được như trước” - chị Mai chia sẻ.

Không riêng gì gia đình chị Mai, hàng triệu hộ gia đình khác ở thành phố đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ dọn nhà vào cuối năm. Tuy vậy, không phải đơn vị nào cũng cung ứng đủ, dịch vụ chất lượng cho khách.

Anh Nguyễn Văn Nam - chủ thầu xây dựng tại khu vực Đại Mỗ (Hà Nội) cho biết, hiện tại có khá nhiều công trình xây dựng mà anh đang thầu đi vào giai đoạn hoàn thành. Chủ nhà mong muốn đơn vị thi công có thể kết nối với đơn vị dọn vệ sinh công nghiệp để hỗ trợ dọn nhà, nhưng thực tế thời điểm này việc tìm kiếm những đơn vị dọn vệ sinh công nghiệp quá khó.

"Đây là tình cảnh chung của nhiều đơn vị dọn vệ sinh. Để chủ động, hỗ trợ khách hàng, chúng tôi phải kêu gọi công nhân xây dựng, phụ hồ làm việc ngoài giờ để lau dọn. Tuy vậy, đây cũng chỉ là giải pháp tình thế bởi nếu không có dụng cụ, không có chuyên môn thì không thể dọn sạch được nhất là với những vết bẩn xây dựng" - anh Nam phân tích.

Rục rịch thuê người trông nhà

Mặc dù còn hơn 3 tuần nữa mới tới tết nhưng từ thời điểm này, khá nhiều gia chủ đã phải đặt lịch với công ty giúp việc nhà, để thuê người giúp việc nhà và dọn vệ sinh, đặc biệt là dịch vụ trông nhà tết.

Chị Vương Tuyết Nhung (Xuân La, Tây Hồ) cho biết, cận tết hàng năm gia đình chị đều phải thuê người giúp việc kiêm trông nhà. “Mỗi năm tốn 5-7 triệu đồng thuê người trông nhà, dọn dẹp trong 7 ngày tết nhưng có lúc tìm mãi mới được người, công ty dịch vụ nào cũng báo hết” - chị Nhung nói.

Thuê người trông nhà đã khó, gia đình ông Vũ Mạnh Thế (đường Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội) lại còn thuê người chăm người nhà bệnh. Ông Thế cho biết, gia đình có người giúp việc nhưng tới tết là xin về quê. Dù ông đã hứa thưởng tết trả lương cao gấp đôi ngày thường nhưng người giúp việc không ở lại.

Trong khi các chủ nhà lao đao thì với nhiều lao động đây lại là cơ hội để hốt tiền. Chị Nguyễn Thị Mơ (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) từ lâu đã làm giúp việc ở Hà Nội. Vì làm lâu năm nên chị rút ra được kinh nghiệm, cứ trước tết khoảng 1 tháng là chị nghỉ việc để đi dọn nhà theo giờ. Công việc cực nhiều, thu nhập lại cao gấp 2, gấp 3 so với làm giúp việc toàn thời gian.

Hiện mỗi ngày chị Mơ nhận dọn nhà cho cả chục khách hàng, công việc nhiều, chị đã gọi cả anh em ở quê lên phụ giúp. Tính bình quân, mỗi ngày chị cùng với 2 người anh em trong nhà thu được 2,5-3 triệu đồng. So với đi làm công việc bốc vác, hay phụ hồ, lương cao hơn nhiều lần. Ngoài tiền công, chị được một số gia chủ cho thêm nhiều vật dụng mà họ bỏ đi còn dùng tốt. "Như năm ngoái, cuối năm chị em chúng tôi thu về được gần 20 triệu đồng " - chị Mơ tâm sự. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem