Quan tâm đến lao động làm việc ở khu vực khó khăn

Nguyệt Tạ Thứ hai, ngày 30/12/2019 06:00 AM (GMT+7)
Đây là thông tin vừa được Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thông tin nhân hội nghị đánh giá 3 năm kết quả vận động, sử dụng Quỹ Vì người nghèo và Chương trình an sinh - xã hội (2017-2019); triển khai kế hoạch thăm, tặng quà cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Bình luận 0

Chia sẻ về kế hoạch thăm, tặng quà cho hộ nghèo, cộng đồng nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch T.Ư MTTQ Việt Nam cho biết, căn cứ vào số tiền ủng hộ của các tổ chức, cá nhân đã chuyển về Quỹ Vì người nghèo T.Ư, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Ban vận động Quỹ Vì người nghèo T.Ư sẽ hỗ trợ 3.500 suất quà cho hộ nghèo và 20 suất quà cho cộng đồng nghèo với tổng số tiền 4.445.000.000 đồng. Thời gian tổ chức thăm tặng quà bắt đầu từ tháng 12/2019 đến 20/1/2020.

img

  Đại diện Báo NTNN và nhà tài trợ trao tặng quà tết cho hộ nghèo tại xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên (Sơn La) tháng 2/2018. (Ảnh minh họa). Ảnh: B.Y 

Đối tượng thăm và tặng quà là người nghèo, hộ nghèo; người cận nghèo, hộ cận nghèo; người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đột xuất trong đó ưu tiên những hộ nghèo thuộc diện hộ gia đình chính sách, hộ gia đình nghèo, nhất là những hộ nghèo ở vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn, vùng bị thiên tai, bão lũ; các hộ là đoàn viên, hội viên nghèo, là công nhân viên chức, người lao động làm việc ở những khu vực còn nhiều khó khăn...

Ông Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.Hà Nội cũng cho biết, đơn vị này đang thực hiện kế hoạch thăm, tặng quà Tết cho người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý.

Theo ông Trường, TP.Hà Nội sẽ trích Quỹ Vì người nghèo đi thăm, hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn là đồng bào công giáo tại 41 thôn công giáo toàn tòng của 12 huyện nhân dịp lễ Giáng sinh, chào đón năm mới 2020; thăm tặng quà các hộ nghèo là đồng bào dân tộc tại một số huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao. Bên cạnh đó, MTTQ thành phố cũng phối hợp với Câu lạc bộ Tình người tặng 5.000 suất quà cho người nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong chương trình “Tết ấm tình người”.

"Để việc thăm tặng quà không trùng lặp, từ tháng 11 Ủy ban MTTQ TP.Hà Nội đã làm việc với các ban, ngành có liên quan thực hiện trao đổi thông tin, điều phối việc kêu gọi hỗ trợ và thăm tặng quà. Chính bởi vậy, việc thăm tặng quà trên địa bàn thành phố nhiều năm được thực hiện công minh, không có tình trạng trùng lặp" - ông Trường nói.

Chỉ đạo việc triển khai kế hoạch thăm, tặng quà cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch T.Ư MTTQ Việt Nam đề nghị mặt trận các cấp chủ động phối hợp chính quyền, các ngành chức năng, các tổ chức thành viên vận động thêm nguồn lực thăm hỏi người nghèo để mọi người, mọi nhà đều có tết. Đặc biệt cần quan tâm tới các gia đình chính sách, gia đình nghèo bị thiên tai, vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa; các hộ nghèo là công nhân lao động làm việc ở khu vực khó khăn…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem