Cần Thơ chia sẻ việc dạy sách Tiếng Việt CNGD đến 20.000 học sinh

Huỳnh Xây Thứ bảy, ngày 08/09/2018 12:14 PM (GMT+7)
Liên quan đến thông tin "Phụ huynh kéo đến trường hỏi về sách Tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục (CNGD)" được phản ánh trên Dân Việt thời gian qua, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Thanh Long - Trưởng phòng Giáo dục tiểu học thuộc Sở GD&ĐT TP.Cần Thơ.
Bình luận 0

Xin ông cho biết, hiện trên địa bàn TP.Cần Thơ có khoảng bao nhiêu em học sinh học theo bộ sách Tiếng Việt lớp 1 CNGD?

- Từ năm học 2015 -2016, theo sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, TP.Cần Thơ đã áp dụng dạy bộ sách Tiếng Việt lớp 1 CNGD. Thời điểm mới áp dụng, có 121 lớp trong 38 trường với khoảng 4.000 học sinh. Đến năm học 2018-2019, có 610 lớp trong 161 trường với khoảng 20.000 học sinh học theo bộ sách Tiếng Việt lớp 1 CNGD.

img

Trường Tiểu học Hưng Phú 2 - một trong những trường triển khai giảng dạy sách Tiếng Việt lớp 1 CNGD ở TP.Cần Thơ

Sau khi học xong bộ sách Tiếng Việt lớp 1 CNGD, học sinh sẽ có hiểu biết gì vượt trội, thưa ông?

- Sau khi học hết lớp 1, học sinh sẽ nắm được ngữ âm tiếng Việt, đọc thông viết thạo, không có quên chữ. Ngoài ra, học sinh nắm được quy luật chính tả, viết tốt hơn đặc biệt là kỹ năng nghe và viết. Ngoài ra, học sinh sẽ tích cực, chủ động tham gia học tập, tương tác và chia sẻ với nhau.

Tuy nhiên, đây chỉ là những đánh giá của giáo viên các trường từ kết quả kỳ thi cuối năm học, chứ chưa có cuộc khảo sát đánh giá tính hiệu quả toàn diện của bộ sách Tiếng Việt lớp 1 CNGD so với bộ sách trước đây. Tới đây, cần phải có cuộc khảo sát này.

img

Sách Tiếng Việt lớp 1 CNGD.

Các trường có bắt buộc các em học sinh phải học bộ sách Tiếng Việt lớp 1 CNGD?

- Sau quyết định triển khai giảng dạy bộ sách Tiếng Việt lớp 1 CNGD của Bô GD&ĐT, sở đã thông báo về các trường, sau đó, các trường sẽ đăng ký dạy. Mình không ép buộc học sinh hay là phụ huynh, tất cả đều trên tinh thần tự nguyện. Khi tiếp nhận học sinh vào học, bên trường sẽ tuyên truyền cho phụ huynh biết trước về bộ sách Tiếng Việt mới để họ xem xét đăng ký. 

Ông nghĩ sao về việc trên mạng xã hội đưa rất nhiều thông tin trái chiều, không đồng tình với việc triển khai bộ sách Tiếng Việt lớp 1 CNGD​​​​​​​?

- Mạng xã hội là nơi tự do của mỗi cá nhân, thời gian qua vụ việc đúng thật có rất nhiều thông tin trái chiều. Riêng chúng tôi trong ngành giáo dục phải thực hiện theo sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và có định hướng xuống các giáo viên, trường trong thành phố.

Theo đó, các giáo viên và các trường đều phải tìm hiểu rõ về nôi dung, cách giảng dạy và truyền đạt, để từ đó chia sẻ với phụ huynh biết. Trước khi giảng dạy, những giáo viên dạy bộ sách Tiếng Việt lớp 1 CNGD đều đã được tập huấn, hướng dẫn rất chi tiết.

Chiều 6.9, 30 phụ huynh kéo đến Trường Tiểu học Hưng Phú 2 (phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) để tìm hiểu về việc con của họ học bộ sách Tiếng Việt lớp 1 CNGD. Sau thời gian giải thích từ phía trường, nhiều phụ huynh đã hiểu và ra về.

Thầy Nguyễn Ngọc Hiếu - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hưng Phú 2 - cho biết: "Khuyết điểm trong bộ sách mới này là cách phát âm, đánh vần có phần lạ, học sinh hơi khó tiếp thu ở phần từ mô hình trực quan (các ô vuông) đến việc ghép tiếng. Cách ghép nguyên âm và phụ âm có một số từ nghĩa không được phù hợp".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem