Cần Thơ: Đang ngủ, sờ phải rắn lục đuôi đỏ... nằm cạnh, bé 11 tuổi trúng độc

Huỳnh Xây Thứ hai, ngày 08/09/2014 15:52 PM (GMT+7)
Bà Nguyễn Thu Ba (mẹ Hưng) trao đổi với phóng viên Dân Việt: “Con tôi vào mùng ngủ khoảng 10h30. Hơn 30 phút sau đó, nó nằm quơ tay trúng con rắn lục đuôi đỏ đã nằm sẵn kế bên nên bị cắn...".
Bình luận 0

 

img 

 

Chiều 8.9, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho biết đang điều trị cho một bệnh nhi bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Đó là em Tăng Hữu Hưng (11 tuổi, ngụ ở khu vực Bình Phó A, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ).

Theo Khoa Hồi sức tích cực - chống độc (Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ), em Hưng nhập viện lúc 22h ngày 6.9, trong tình trạng bàn tay trái sưng lên (rắn cắn ở mu bàn tay trái), sau đó vết sưng lan tới khắp cổ tay, cánh tay. Sau khi tiến hành xét nghiệm, các bác sĩ của bệnh viện đã 2 lần tiêm huyết thanh để kháng nọc rắn. Theo đó, sức khỏe của Hưng mới dần tạm ổn.

img

Em Hưng nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ.

Bà Nguyễn Thu Ba (mẹ Hưng) trao đổi với phóng viên Dân Việt: “Con tôi vào mùng ngủ khoảng 10h30. Hơn 30 phút sau đó, nó nằm quơ tay trúng con rắn lục đuôi đỏ đã nằm sẵn kế bên nên bị cắn. Ngay lập tức, gia đình tôi đã đưa Hưng đến bệnh viện để nhờ các bác sĩ điều trị. Rất may là sức khỏe Hưng đã ổn định”.

Theo chúng tôi tìm hiểu, lúc vừa bị cắn thì tay Hưng ra máu nhưng không đau nhiều, thế nhưng hơn 1 giờ sau thì đau nhức dữ dội. Theo Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, nếu không đưa bệnh nhân bị rắn lục đuôi đỏ cắn đến bệnh viện sớm sẽ bị rối loạn đông máu nặng, dẫn đến xuất huyết não, gây tử vong.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem