Cần Thơ: Phong tỏa khách sạn Ninh Kiều Riverside và 2 khu vực khác để ngăn chặn dịch Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng

Huỳnh Xây Thứ hai, ngày 12/07/2021 14:09 PM (GMT+7)
Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) đã chỉ đạo phong tỏa khách sạn Ninh Kiều Riverside, một phần khu vực 1 (đường Hai Bà Trưng, phường Tân An), một phần tổ 13 (khu vực 5, phường An Hòa) để ngăn chặn dịch Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng.
Bình luận 0

Sáng 12/7, ông Huỳnh Trung Trứ - Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) đã có quyết định phong tỏa khách sạn Ninh Kiều Riverside, một phần khu vực 1, đường Hai Bà Trưng, phường Tân An để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng. Theo đó, thời gian phong tỏa từ 11h ngày 12/7 cho đến khi có thông báo mới.

Cần Thơ: Phong tỏa khách sạn Ninh Kiều Riverside và 2 khu vực khác để ngăn chặn dịch Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) đã có quyết định phong tỏa khách sạn Ninh Kiều Riverside, một phần khu vực 1, đường Hai Bà Trưng, phường Tân An để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng. (Ảnh: CTV)

Cũng trong sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều cũng đã có quyết định phong tỏa một phần tổ 13, khu vực 5, phường An Hòa (từ nhà số 1/13A Mậu Thân đến 1/31A Mậu Thân, với tổng số hộ dân 26 hộ, 108 nhân khẩu). Thời gian phong tỏa từ 13h ngày 12/7 cho đến khi có thông báo mới.

Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều yêu cầu tất cả người dân trong khu vục nêu trên không được ra khỏi phong tỏa, trừ trường hợp khám bệnh, chữa bệnh và các trường hợp khác được sự đồng ý của chính quyền địa phương.

Đối với lực lượng làm nhiệm vụ, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều chỉ đạo thiết lập chốt kiểm soát, tổ chức kiểm tra 24/24h. Đồng thời, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

Cần Thơ: Phong tỏa khách sạn Ninh Kiều Riverside và 2 khu vực khác để ngăn chặn dịch Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng - Ảnh 2.

Ngành chức năng TP.Cần Thơ phong tỏa nơi có trường hợp nghi mắc Covid-19. (Ảnh: CTV)

Theo phóng viên tìm hiểu, nguyên nhân Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều quyết định phong tỏa các khu vực nêu trên là do có trường hợp nghi mắc Covid-19.

Sở Y tế TP.Cần Thơ nhận định, tình hình dịch bệnh ở các địa phương xung quanh Cần Thơ đang tiếp tục tăng, đặc biệt là bệnh nhân F0 chưa rõ nguồn gốc ngày càng nhiều, chứng tỏ có nhiều ca bệnh xuất hiện trong cộng đồng. Trong khi đó, địa bàn TP.Cần Thơ có nhiều cửa ngõ giao thông với các tỉnh, thành xung quanh, việc thiết lập các chốt kiểm soát dịch bệnh hiệu quả chưa cao.

Trước tình hình trên, chiều qua (11/7), ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg đối với quận Ninh Kiều và Cái Răng. Đối với các quận, huyện còn lại thực hiện theo Chỉ thị 15/CT-TTg. Thời gian thực hiện trong 15 ngày, kể từ 0h ngày 12/7.

Tính đến chiều 11/7, TP.Cần Thơ đã công bố 7 người dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Những người này đã được đưa đi cách ly và điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ. Số người đang cách ly tập trung là 749 người, số người đang trong thời gian theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú là 3.717 người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem