Căng thẳng trung-ấn
-
Trung Quốc hôm 2/7 tuyên bố cho đến nay họ chưa áp dụng bất kỳ biện pháp trừng phạt kinh tế nào với Ấn Độ sau cuộc đụng độ biên giới tồi tệ nhất trong vài thập kỷ giữa hai quốc gia.
-
Hôm 30/6, các quan chức quân sự Ấn Độ và Trung Quốc ngồi vào bàn đàm phán với nỗ lực giảm nhiệt căng thẳng sau cuộc đụng độ biên giới khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Nhưng ở trên mặt trận kinh tế, căng thẳng vẫn tiếp tục leo thang.
-
Giữa lúc căng thẳng Trung-Ấn đang lên cao, đại diện Bộ chỉ huy Trung Quốc và Ấn Độ đã tiến hành cuộc họp thứ ba để giải quyết tình hình ở khu vực biên giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) cho biết.
-
Tây Tang đang nổi lên như một điểm nóng tiềm năng giữa bối cảnh căng thẳng biên giới Trung Quốc và Ấn Độ leo thang dữ dội, sau khi Bắc Kinh yêu cầu New Delhi suy nghĩ lại về chính sách của họ đối với khu vực, theo Express.
-
Căng thẳng sau cuộc đụng độ biên giới Trung - Ấn đang dần lan sang mặt trận thương mại và công nghệ, khi chính phủ Ấn Độ mới đây quyết định cấm cửa nhiều ứng dụng Trung Quốc bao gồm TikTok và WeChat.
-
Ấn Độ vừa ra lệnh cấm 59 ứng dụng Trung Quốc, bao gồm TikTok và WeChat - động thái trừng phạt Bắc Kinh sau cuộc đụng độ biên giới chết người hồi giữa tháng này. Trong khi đó, Bắc Kinh vẫn chưa có bất cứ phản ứng nào để trả đũa Delhi.
-
Các nhà quan sát nhận định chính quyền Tập Cận Bình có thể trả đũa Ấn Độ sau hàng loạt biện pháp trừng phạt kinh tế mà chính quyền Thủ tướng Narendra Modi áp đặt mới đây khi xung đột biên giới Trung - Ấn leo thang.
-
Chính phủ Ấn Độ mới đây đã cấm hàng chục ứng dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc, bao gồm cả ứng dụng video đình đám TikTok do cáo buộc rủi ro an ninh quốc gia.
-
Cuộc xung đột biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ đang có dấu hiệu lan sang mặt trận thương mại song phương khi chính phủ Ấn Độ mới đây xem xét áp đặt thuế quan cao hơn với hàng hóa xuất xứ từ Trung Quốc và nhiều rào cản thương mại khác kèm theo.
-
Hình ảnh vệ tinh vừa được công bố cho thấy số lượng các công trình/lều trại và phương tiện được cho là của Trung Quốc tại khu vực biên giới đang tranh chấp với Ấn Độ ở Thung lũng Galwan, Ladakh - nơi xảy ra vụ ẩu đả chết người giữa lính biên phòng 2 nước - đã tăng từ 3 lên 46.