Cáng võng 5km xuyên rừng đưa bệnh nhân nghèo đi cấp cứu

Công Xuân Thứ năm, ngày 22/12/2016 21:20 PM (GMT+7)
Đầu giờ chiều ngày 22.12, sau nhiều giờ thay phiên nhau khiêng võng, người thân và hàng xóm xung quanh nhà một hộ dân đồng bào Kor, sinh sống tại xã miền núi Trà Nham, huyện Tây Trà đã đưa được bệnh nhân tới tuyến đường chính huyện Tây Trà, đón ô tô xuống thành phố Quảng Ngãi cấp cứu.
Bình luận 0

img

Người thân khiêng bệnh nhân từ trung tâm xã Trà Nham ra tuyến giao thông chính (Ảnh: CTV H.Thắng cung cấp)

Bà X.N, người nhà của bệnh nhân cho biết, vào buổi sáng cùng ngày, khi thấy bệnh tình của người thân diễn biến nặng, gia đình đã quyết định chuyển bệnh nhân lên bệnh viện tuyến trên. Tuy vậy, đường từ nhà ra tuyến giao thông xuống trung tâm của tỉnh bị hư hỏng và sạt lở nặng vì mưa lũ, đồng thời điều kiện kinh tế gia đình quá khó khăn, không thể thuê xe tải vào tận nơi để chở. Do đó, gia đình đã phải nhờ người thân và bà con ở gần sử dụng cáng võng để khiêng bộ ra.

img

Sau nhiều giờ thay phiên nhau khiêng võng, vượt qua quãng đường khoảng 5 km đầy bùn đất, đoàn đã đưa được người bệnh đến tuyến giao thông độc đạo nối huyện với TP. Quảng Ngãi để đón ô tô chở đi cấp cứu.

Được biết, trong 3 đợt lũ liên tiếp xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vừa qua, huyện Tây Trà không phải địa phương bị thiệt hại nặng. Tuy nhiên, mưa lớn đã làm hàng loạt tuyến đường giao thông ở địa phương này bị sạt lở, hư hỏng  nặng. Hiện nay, do mưa vẫn còn, việc khắc phục, tu sửa tại nhiều nơi trong huyện vẫn chưa thể triển khai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem