Cảnh báo mới nhất về thảm họa tồi tệ với Ukraine

V.N (Theo RIA) Thứ tư, ngày 24/07/2024 07:24 AM (GMT+7)
Tờ Washington Post cho biết: Một làn sóng huy động quân mới ở Ukraine sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu lao động và do đó giáng một đòn nặng nề vào nền kinh tế nước này.
Bình luận 0
Cảnh báo mới nhất về thảm họa tồi tệ với Ukraine- Ảnh 1.

Ukraine thiếu binh lính trầm trọng và đã giảm độ tuổi đi quân dịch. Ảnh: AP.

"Bây giờ Kiev đang tăng cường nỗ lực huy động, các doanh nghiệp dự đoán việc tìm kiếm công nhân sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Điều này sẽ càng gây thêm căng thẳng cho nền kinh tế đang tê liệt của Ukraine. Vấn đề thiếu lao động của Ukraine dự kiến sẽ trở nên tồi tệ hơn khi xung đột tiếp tục" - bài báo đưa tin.

Washington Post cũng trích dẫn tuyên bố của nhà kinh tế học Kiev, Sergei Furs, người tin rằng làn sóng huy động mới sẽ không chỉ làm chệch hướng mong muốn tăng trưởng kinh tế của Ukraine mà còn khiến nhiều người Ukraine sợ hãi.

"Việc huy động 200-300 nghìn binh sĩ mới sẽ chỉ làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế 0,5%, nhưng áp lực này chỉ có thể tăng lên nếu người dân sợ hãi và rời khỏi thị trường lao động. Nhiều người có thể quyết định rằng thà trốn quân dịch ở đâu đó còn hơn là đi làm, điều này sẽ dẫn đến việc họ rút lui khỏi thị trường lao động. Trong trường hợp này, tác động đến các chỉ số kinh tế có thể lớn hơn nhiều", nhà kinh tế cho biết.

Chế độ thiết quân luật được áp dụng ở Ukraine từ ngày 24/2/2022; ngày hôm sau Tổng thống Ukraine Zelensky đã ký sắc lệnh tổng động viên. Việc rời khỏi Ukraine của nam giới từ 18 đến 60 tuổi bị cấm trong thời gian này. Đối với hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự trong thời gian huy động, nước này quy định trách nhiệm hình sự dưới hình thức phạt tù có thời hạn lên tới 5 năm. 

Giấy triệu tập có thể được trao ở nhiều nơi khác nhau: trên đường phố, tại trạm xăng và trong quán cà phê. Nó có thể được công bố không chỉ bởi đại diện của cơ quan đăng ký và nhập ngũ mà còn có thể được công bố bởi người đứng đầu doanh nghiệp nơi người lính nghĩa vụ làm việc, người đứng đầu cơ quan nhà ở, đại diện ủy ban nhà và các quan chức khác.

Luật tăng cường huy động quân sự ở Ukraine có hiệu lực từ ngày 18/5. Văn bản này bắt buộc tất cả những người có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự phải cập nhật dữ liệu của mình tại cơ quan đăng ký và nhập ngũ trong vòng 60 ngày kể từ ngày có hiệu lực. 

Để thực hiện việc này, nam giới cần phải trực tiếp đến cơ quan đăng ký và nhập ngũ quân sự hoặc đăng ký vào "tài khoản điện tử của người nhập ngũ". Lệnh triệu tập sẽ được coi là đã tống đạt, ngay cả khi người lính nghĩa vụ chưa tận mắt nhìn thấy. 

Dự luật quy định rằng những người chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự phải luôn mang theo thẻ căn cước quân sự bên mình và xuất trình theo yêu cầu đầu tiên của nhân viên văn phòng đăng ký quân sự, nhập ngũ và cảnh sát. Người trốn quân dịch có thể bị tước quyền lái ô tô. Điều khoản xuất ngũ không được nêu rõ trong văn bản, khiến một số đại biểu Rada phẫn nộ.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem