Cánh đồng lớn
-
Trong sản xuất nông nghiệp hiện đại, việc liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp là một đòi hỏi tất yếu, nói cách khác, hai đối tượng này như “đũa có đôi” cùng song hành chia sẻ lợi nhuận, giảm bớt rủi ro trong sản xuất để cùng phát triển.
-
Xác định chỉ có làm cánh đồng lớn nông dân mới thoát nghèo bền vững, chị Võ Thúy An - Chủ tịch Hội Nông dân xã Thạnh An (Thạnh Hóa, Long An) đã cùng cán bộ chính quyền ra sức vận động bà con nông dân tham gia liên kết làm ăn.
-
Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, năm 2018 vừa qua tổng kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp đã lên tới mức kỷ lục với hơn 40 tỷ USD.... Thế giới đánh giá đó là kỳ tích của Việt Nam trong sản xuất nông nghiệp, cả về năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất.
-
Ruộng đất phân tán, manh mún là cản trở chính cho việc áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến, cơ giới hóa, hạ giá thành, thúc đẩy sản xuất hàng hóa và nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản.
-
Cánh đồng lớn trồng nho liên kết doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm và phát triển du lịch trải nghiệm là hướng phát triển mới tại Ninh Thuận.
-
HTX Nông nghiệp Tân Tiến, huyện Tam Bình (Vĩnh Long) được thành lập tháng 5/2016, dựa trên ý tưởng về sản xuất lúa sạch, đảm bảo các tiêu chuẩn về dư lượng thuốc BVTV, đem đến sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng.
-
Lần đầu tiên, bà con nông dân thôn Hiếu Lễ, xã Phước Hậu, Ninh Phước (Ninh Thuận) trúng to vụ lúa hè thu. Năng suất bình quân 7,5 - 8 tấn/ha, một số hộ đạt 8,5 tấn/ha.
-
Đó là kế hoạch thực hiện cánh đồng lớn (CĐL) giai đoạn 2016-2025 của UBND huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
-
Theo Sở NN-PTNT Kiên Giang, hiện các địa phương trong tỉnh đã xây dựng và duy trì được 81 cánh đồng lớn (CĐL), với tổng diện tích 17.448 ha, tập trung ở các huyện trọng điểm về sản xuất lúa là Tân Hiệp, Giồng Riềng, Gò Quao, Hòn Đất…
-
Cánh đồng lớn hay mô hình liên kết sản xuất… được xem là xu thế tất yếu để có được nền nông nghiệp phát triển bền vững. Dẫu vậy, sau 5 năm triển khai, những “cánh đồng lớn” trong sản xuất lúa gạo tại ĐBSCL vẫn chưa đạt kết quả như mong đợi.