Cánh đồng lớn
-
Với mong muốn đưa thương hiệu xoài Suối Lớn đi xa hơn nữa, thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Nai đã chung tay cùng Hợp tác xã (HTX) xoài Suối Lớn thực hiện Dự án Cánh đồng lớn, liên kết sản xuất, gắn với tiêu thụ xoài.
-
Nhiều nông dân ở tỉnh Bình Định lựa chọn giống lúa BC15 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Thái Bình (ThaiBinh Seed) để đưa vào sản xuất vì chống chọi được sâu bệnh, cho năng suất cao và hiệu quả kinh tế lớn.
-
Để tránh việc phải "giải cứu" nông sản như hiện nay, Đồng Nai đưa ra các phương án xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ và xây dựng cánh đồng lớn để tìm đầu ra cho nông sản.
-
Với 38ha đất trồng khóm (dứa), anh nông dân Trần Văn Điểm (xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thu hơn 1 tỷ đồng/năm.
-
Giá tiêu thời gian qua ở mức thấp khiến nông dân không còn mặn mà với tiêu. Vì vậy, tỉnh Đồng Nai đang cố gắng đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân để giữ vị thế cho cây trồng chủ lực này của địa phương.
-
Hiện nay cây ca cao vẫn chủ yếu được trồng xen canh trong rẫy điều, được coi là thứ cây "trồng chơi", nhưng thực tế cây ca cao đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, đầu ra ổn định. Nhờ vậy mà nhiều nông dân thoát nghèo, có cuộc sống khấm khá, thậm chí có nhiều hộ thu nhập tiền tỷ mỗi năm.
-
Việc trồng xen canh giữa cây điều và cây ca cao giúp tăng thu nhập gấp đôi, tạo điều kiện ổn định cuộc sống cho nhà nông.
-
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo Bộ NNPTNT rà soát, đánh giá về mô hình cánh đồng lớn trong trồng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), đồng thời có giải pháp thúc đẩy sản xuất lúa bền vững, hiệu quả trong thời gian tới.
-
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, đánh giá về mô hình cánh đồng lớn trong trồng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Đồng thời, có giải pháp thúc đẩy sản xuất lúa bền vững, hiệu quả trong thời gian tới.
-
Từ một huyện thuần nông quanh năm chỉ trồng lúa, trồng đay, nhờ có giải pháp chuyển đổi sang trồng cây ăn quả, rau màu, cây dược liệu… nên đến nay huyện Kim Động (tỉnh Hưng Yên) đã phát triển mạnh về kinh tế, xuất hiện rất nhiều triệu phú và tỷ phú.