Cảnh hôn đắm đuối trong “Xuyên việt hỏa tuyến” bị chê phản cảm, làm tụt cảm xúc

Minh Châu Thứ sáu, ngày 21/08/2020 14:35 PM (GMT+7)
Trong tập cuối “Xuyên việt hỏa tuyến”, Lộc Hàm (vai Tiêu Phong) và Tống Nghiên Phi (vai An Lan) có cảnh hôn nhau đắm đuối kéo dài 3 phút gây xôn xao dư luận.
Bình luận 0

Ngày 20/8, trang Suhu của Trung Quốc đưa tin phim "Xuyên việt hỏa tuyến" có sự tham gia diễn xuất của Lộc Hàm, Tống Nghiên Phi và Ngô Lỗi đã lên sóng tập cuối cùng. Bộ phim gặt hái được thành công ngoài mong đợi với mức rating ổn định từ tập đầu tiên – 1,32%. Trên trang Doban, khán giả chấm phim này đạt chất lượng 7,8/10.

Trong tập cuối "Xuyên việt hỏa tuyến", Lộc Hàm (vai Tiêu Phong) và Tống Nghiên Phi (vai An Lan) có cảnh hôn nhau đắm đuối kéo dài 3 phút. Cảnh quay này lập tức nhận được sự chú ý và trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng xứ Trung. Nhờ cảnh hôn đắm đuối của hai diễn viên, từ khóa "Xuyên việt hỏa tuyến" leo lên nắm giữ vị trí top 5 chủ đề được tìm kiếm và bàn luận nhiều nhất Weibo.

Cảnh hôn đắm đuối trong “Xuyên việt hỏa tuyến” bị chê phản cảm, làm tụt cảm xúc - Ảnh 1.

Cảnh hôn gây tranh cãi của Lộc Hàm và Tống Nghiên Phi.

Trên trang Sina (Trung Quốc), một vài khán giả để lại lời chê bai cảnh hôn của Lộc Hàm và Tống Nghiên Phi. Họ cho rằng hai diễn viên đã thể hiện rất tốt cảm xúc của nhân vật nhưng cảnh hôn nhau lại kém thẩm mỹ: "Cảnh hôn này phản cảm quá", "Phim đang hay đến cảnh hôn mà tụt cảm xúc", "Nụ hôn ấy không phù hợp"…

Tuy nhiên, một bộ phận khán giả cho rằng cảnh hôn của Lộc Hàm và Tống Nghiên Phi không hề phản cảm như nhiều người chê bai. Đây là cảnh quay thể hiện rõ cảm xúc, tình yêu mãnh liệt mà hai nhân vật dành cho nhau sau khi trải qua bao "sóng gió". Bên cạnh đó, những khán giả này còn khen ngợi sự tiến bộ trong diễn xuất của Lộc Hàm.

Cảnh hôn đắm đuối trong “Xuyên việt hỏa tuyến” bị chê phản cảm, làm tụt cảm xúc - Ảnh 3.

Màn "lột xác" của Lộc Hàm để tham gia "Xuyên việt hỏa tuyến".

"Xuyên việt hỏa tuyến" là bộ phim có đề tài về thể thao điện tử. Nội dung phim kể về hành trình chinh phục ước mơ của hai game thủ Tiêu Phong và Đường Tiểu Bắc (Ngô Lỗi). Hành trình này có không ít gian nan, "sóng gió". Trải qua nhiều biến cố, hai game thủ này từ đối thủ thành đồng đội, bắt tay nhau chạm đến đỉnh vinh quang.

Lộc Hàm từng được biết đến là thành viên của nhóm nhạc EXO. Sau khi rời nhóm, anh trở về Trung Quốc hoạt động. Năm 2019, anh tham gia vào bộ phim điện ảnh "Pháo đài Thượng Hải". Do xuất thân là một ca sĩ nên khi Lộc Hàm chuyển hướng sang diễn xuất, anh vấp phải không ít lời chê bai về khả năng diễn xuất yếu. Đạo diễn Đằng Hoa Đào từng thừa nhận với truyền thông là lựa chọn Lộc Hàm vào vai chính là quyết định sai lầm của ông, dẫn đến việc "Pháo đài Thượng Hải" thua lỗ hơn 300 triệu NDT.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem