Cảnh sát Malaysia tới Macao gặp con trai Kim Jong-nam lấy mẫu DNA

Phương Đăng (tổng hợp) Thứ năm, ngày 23/02/2017 10:18 AM (GMT+7)
Do lo ngại vấn đề an toàn, con trai ông Kim Jong-nam không thể tới Malaysia để giúp giới chức trách nước này điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết bất ngờ của cha mình tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13.2. Theo đó, đích thân cảnh sát Malaysia sẽ tới Macao để gặp Kim Han Sol để lấy mẫu DNA, phục vụ công tác điều tra.
Bình luận 0

img

Kim Han Sol, con trai Kim Jong-nam

Cụ thể, tờ China Press, báo tiếng Trung tại Malaysia dẫn nguồn tin nội bộ cảnh sát cho biết, các nhà điều tra sẽ bay tới Macau lấy ADN của Kim Han-sol để xác định thân phận nạn nhân vụ giết người tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13.2 được cho là Kim Jong-nam, bố của Han-sol. Cảnh sát quốc tế (Interpol) sẽ hỗ trợ các nhà điều tra Malaysia trong chuyến đi này.

Theo báo này, Han-sol không đồng ý tới Malaysia vì lo ngại an toàn cá nhân. Tuy nhiên, dưới sự thuyết phục của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol), Han-sol đã đồng ý hợp tác với cảnh sát Malaysia cho mẫu ADN tại bệnh viện địa phương.

Tuy nhiên, China Press không nói rõ thời gian cảnh sát Malaysia tới Macau mà chỉ nói cảnh sát Malaysia sẽ ở đó trong hai ngày và lập tức quay lại bệnh viện ở Kuala Lumpur làm xét nghiệm sau khi lấy được mẫu ADN.

Trong khi đó báo Sin Chew, một trang tin tiếng Trung của Malaysia đưa tin, 3 cảnh sát Malaysia đã đáp chuyến bay tới Macau sáng qua (22.2) để lấy mẫu DNA của Kim Han-sol. Theo báo này, nhóm cảnh sát này sẽ ở lại Macao 2 ngày. Mẫu DNA này sau đó sẽ được đưa về phân tích tại Bệnh viện Quốc tế Kuala Lumpur, nơi đang lưu trữ thi thể của ông Kim Jong-nam.

Báo này cho biết thêm rằng, sau khi phân tích xong DNA, cảnh sát sẽ tham khảo ý kiến của gia đình ông Kim Jong-nam về các bước tiếp theo, bao gồm cả việc xử lý thi thể của ông.

Hiện cảnh sát Malaysia chưa bình luận về thông tin này. 

img

Kim Jong-nam, anh trai lãnh đạo Triều Ti

Trước đó, một người đàn ông có hộ chiếu ngoại giao Triều Tiên mang tên Kim Chol bị hai phụ nữ tấn công tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur khi đang chờ chuyến bay tới Macau ngày 13.2, Trung Quốc. Ông chết trên đường tới bệnh viện.

Giới chức Hàn Quốc và Phó thủ tướng Malaysia cho rằng ông Kim Chol chính là Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Trong khi đó, Triều Tiên không xác nhận người chết ở Malaysia là ông Kim Jong-nam mà chỉ nói đó là người Triền Tiên có tên trên hộ chiếu là Kim Chol. 

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA ngày 22.2 chỉ trích Malaysia có "thái độ không thiện chí" trong quá trình điều tra cái chết của công dân nước này và đang làm theo kịch bản do Hàn Quốc dựng lên, theo Reuters.

Theo KCNA, ban đầu Malaysia thông báo với Bình Nhưỡng rằng người đàn ông mang hộ chiếu công vụ Triều Tiên hôm 13.2 đột tử vì đau tim. Nhưng sau đó, Malaysia đã nhanh chóng thay đổi lập trường và bắt đầu khiến vấn đề trở nên phức tạp khi những thông tin cho rằng người đàn ông trên chết vì bị đầu độc xuất hiện.

"Điều gây chú ý hơn cả là những hành động bất thường từ phía Malaysia diễn ra trùng khớp với thời điểm chính quyền Hàn Quốc phát đi những luận điệu chống Triều Tiên. Bên phải chịu trách nhiệm lớn nhất là chính quyền Malaysia bởi công dân Triều Tiên chết trên đất của họ", Hãng thông tấn KCNA nhấn mạnh. 

Trong khi đó, Đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia cùng ngày ra thông báo cáo buộc Malaysia thực hiện "những hành động bất hợp pháp vi phạm luật quốc tế, hải quan và các đặc quyền ngoại giao" khi điều tra về cái chết của công dân Triều Tiên mang hộ chiếu có tên Kim Chol.

Đáp lại, Phó thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi yêu cầu Triều Tiên tôn trọng cuộc điều tra.

Nó nói thêm rằng sau khi kết quả kiểm tra DNA được ra ngoài, cảnh sát sẽ tham khảo ý kiến ​​gia đình của Jong Nam trên các bước tiếp theo, bao gồm cả việc xử lý của cơ thể của Jong Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem