Cảnh sát trưởng Ba Lan xác nhận bị thương do quà tặng từ quan chức Ukraine phát nổ

V.N (Theo Guardian) Chủ nhật, ngày 18/12/2022 22:39 PM (GMT+7)
Tổng tư lệnh Cảnh sát Ba Lan, Tướng Jaroslaw Szymczyk đã xác nhận trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh rằng ông bị thương nhẹ do một vụ nổ khi di chuyển hai khẩu súng phóng lựu do giới chức Kiev tặng cho ông.
Bình luận 0

Vụ nổ xảy ra bên trong trụ sở cảnh sát ở Warsaw hôm 14/12. Theo báo cáo đầu tiên của Bộ Nội vụ Ba Lan, vụ nổ gây thiệt hại cho ba tầng của tòa nhà nhưng không có hỏa hoạn. Một nhân viên dân sự tại trụ sở cũng bị thương nhẹ trong vụ nổ.

Tuy nhiên, sau đó Reuters dẫn lời các quan chức Ba Lan cho biết ông Szymczyk đã vô tình kích hoạt hai khẩu súng phóng lựu do phía Ukraine tặng. 

Ba Lan đã mở cuộc điều tra về việc nổ súng này. Szymczyk hiện dự kiến sẽ bị văn phòng công tố thẩm vấn với tư cách nhân chứng.

Cảnh sát trưởng Ba Lan xác nhận bị thương do quà tặng từ quan chức Ukraine phát nổ - Ảnh 1.

Tổng tư lệnh Cảnh sát Ba Lan, Tướng Jaroslaw Szymczyk. Ảnh: Reuters.

Bản thân ông Szymczyk nói với đài phát thanh RMF FM của Ba Lan hôm 17/12 cũng cho biết:  “Khi tôi đang di chuyển các khẩu súng phóng lựu đã qua sử dụng, vốn là quà tặng của người Ukraine, thì có một vụ nổ. Vụ nổ rất mạnh – lực tác động xuyên qua sàn nhà và làm hư hại trần nhà”.

Ông Szymczyk đã tới thăm Ukraine trong tháng này. Đài RMF FM cũng dẫn nguồn tin từ thành viên phái đoàn Ba Lan cho biết, giới chức Kiev đã tặng Szymczyk hai khẩu súng phóng lựu chống tăng làm quà lưu niệm. Có khả năng đó là 2 khẩu Matador do Đức sản xuất, còn được gọi là RGW-90. Theo nguồn tin này, phía Ukraine cũng đã đảm bảo với ông Szymczyk rằng các súng phóng lựu không hoạt động và vô hại.

Khẩu súng phóng lựu đầu tiên do Igor Klimenko, sĩ quan cảnh sát hàng đầu của Ukraine trao cho Szymczyk. Khẩu súng này được cho là đã được sử dụng để bắn vào một chiếc xe tăng Nga và sau đó được chuyển đổi thành một chiếc loa phóng thanh. Khẩu súng phóng thứ hai do Tướng Dmitry Bondar, phó giám đốc các dịch vụ khẩn cấp của Ukraine tặng ông Szymczyk - RMF FM đưa tin.

Ba Lan là một trong những quốc gia ủng hộ hàng đầu của Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở quốc gia láng giềng vào cuối tháng Hai. Warsaw đã giao vũ khí hạng nặng cho Kiev, trong đó có hơn 200 xe tăng T-72 do Liên Xô thiết kế, và nhiều quan chức Ba Lan đã tới Ukraine. Moscow cũng tuyên bố rằng "lính đánh thuê" Ba Lan đã tích cực chiến đấu ở Ukraine.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem