Cao Bằng: Lũ bủa vây, thác Bản Giốc chìm trong nước lũ

P.V Thứ ba, ngày 16/07/2019 13:14 PM (GMT+7)
Sau vài ngày mưa lớn kéo dài, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng bị lũ bủa vây, gây thiệt hại lớn cho người dân, trong đó có 2 nạn nhân thiệt mạng, mất tích. Trận mưa lớn kéo dài cũng khiến khu vực thác Bản Giốc - địa danh nằm trong Công viên địa chất Non nước Cao Bằng - chìm sâu trong nước lũ.
Bình luận 0

Theo thống kê chưa đầy đủ của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng, mưa lớn trong những ngày qua đã khiến hơn 1.000ha lúa và hoa màu bị ngập úng, gây sạt lở nhiều tuyến đường giao thông, công trình thủy lợi.

Trong đó, tại 2 huyện Nguyên Bình và Trùng Khánh có trên 160ha lúa và hoa màu bị ngập úng. Hơn 900 nhà dân ngập nước, thiệt hại nặng nề.

Còn tại 2 huyện Quảng Yên và Hạ Lang, 101 ngôi nhà bị ngập nước, 918ha lúa và hoa màu bị ngập úng, 1,5ha ao nuôi cá bị nước cuốn trôi...

Trận mưa lớn kéo dài cũng khiến khu vực thác Bản Giốc (Cao Bằng) chìm sâu trong nước lũ. 

img

img

Khu vực thác Bản Giốc - địa danh nằm trong Công viên địa chất Non nước Cao Bằng - chìm sâu trong nước lũ.

img

Sạt lở tại tuyến quốc lộ 34 qua xã Ca Thành (Nguyên Bình).

Đặc biệt, mưa lũ đã khiến một người tử vong do sạt lở đất và một người bị cuốn trôi, mất tích.

Cụ thể, khoảng 15h30 ngày 15/7, người dân phát hiện một xe máy nằm dưới đống đất đá do sạt lở tại đoạn đường liên xã Khâm Thành - Phong Nặm, thuộc xóm Bản Mới, xã Khâm Thành (tiếp giáp với thị trấn Trùng Khánh).

Nhận được tin báo của người dân, chính quyền địa phương đã tiến hành đào bới, tìm kiếm nạn nhân.

Qua xác minh, được biết, nạn nhân là anh Hoàng Văn Hiếu (SN 1996, trú tại xóm Bản Mới, xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng). Hiện thi thể anh Hiếu đã được giao cho gia đình nạn nhân đưa về mai táng.

img

Thi thể và xe máy của nạn nhân bị vùi lấp do sạt lở. 

img

Lực lượng chức năng huyện Trùng Khánh khắc phục sự cố sạt lở, đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường.

Trong một diễn biến khác, tại huyện Nguyên Bình, vào khoảng 11h ngày 15/7, khi đang di chuyển trên quốc lộ 34, đến đoạn qua trụ sở UBND xã Ca Thành, do nước lũ tràn qua mặt đường, cháu Hoàng Mùi Chuổng (SN 2003) xuống xe lội bộ và bị nước cuốn trôi. 

Ông Nông Quốc Hùng - Chủ tịch UBND huyện Nguyên Bình cho biết: "Huyện đã huy động tối đa lực lượng công an, quân đội, dân quân và người dân địa phương tìm kiếm nạn nhân. Phạm vi tìm kiếm đã mở rộng đến địa bàn xã Đình Phùng (Bảo Lạc), nhưng đến nay vẫn chưa tìm được nạn nhân".

Mưa lớn trước đó còn gây lở núi tại thôn Bản Mới, xã Mỹ Hưng, huyện Phục Hoà, khiến 3 người trong một gia đình bị vùi lấp, một ngôi nhà bị sập hoàn toàn và nhiều ngôi nhà khác bị ảnh hưởng, phải di dời với tổng thiệt hại khoảng 670 triệu đồng. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem