Cao điểm Tết 2023, TP.HCM giảm hơn 51.000 chuyến xe buýt

Hồng Trâm Thứ sáu, ngày 13/01/2023 07:45 AM (GMT+7)
TP.HCM sẽ giảm hơn 51.000 chuyến do lượng khách đi xe buýt trong cao điểm Tết 2023 được dự báo sẽ giảm khoảng 50% so với ngày thường.
Bình luận 0

Ngày 12/1, ông Lê Hoàn - Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết thành phố hiện có 126 tuyến xe buýt với hơn 2.000 xe, trong đó 87 tuyến trợ giá.

Cao điểm Tết Nguyên đán 2023 sắp tới, lượng khách đi xe buýt được dự báo sẽ giảm khoảng 50% so với ngày thường. Trước tình hình trên, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM sẽ điều chỉnh cắt giảm bớt số chuyến xe buýt để phù hợp với nhu cầu thực tế.

Theo đó, từ ngày 12/1 đến ngày 31/1 (tức từ 21 tháng Chạp đến 10 tháng Giêng âm lịch), trung tâm sẽ cắt giảm gần 51.000 chuyến xe buýt. Ngoài ra, các tuyến xe buýt số 50 và 52 chuyên phục vụ học sinh, sinh viên sẽ tạm ngưng hoạt động từ ngày 15-29/1 (tức từ 24 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng âm lịch).

Cao điểm Tết 2023, TP.HCM giảm hơn 51.000 chuyến xe buýt - Ảnh 1.

Lượng khách tại TP.HCM đi xe buýt được dự báo sẽ giảm khoảng 50% so với ngày thường. Ảnh: I.T

Các tuyến xe buýt ở TP.HCM chỉ hoạt động đến 12h ngày 30 tháng Chạp. Riêng tuyến xe buýt có trợ giá số 20 sẽ hoạt động đến 17h để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân qua phà Bình Khánh.

Ngày mùng 1 Tết, các tuyến xe buýt sẽ hoạt động từ 8h đến 17h với giãn cách 20 - 30 phút/chuyến. Riêng các tuyến buýt số 9 (bến xe Chợ Lớn - Bình Chánh - Hưng Long), số 47 (bến xe Chợ Lớn - quốc lộ 50 - Hưng Long) và số (Bến Thành - Nhà Bè) sẽ có biểu đồ hoạt động đặc thù.

Đối với các tuyến xe buýt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất, tuyến số 103, 109, 152 và 72-1 chỉ hoạt động đến 12h ngày 30 tháng Chạp và chạy lại từ 8h-17h ngày mùng 1 Tết. Từ ngày mùng 2 đến mùng 4 Tết, các tuyến xe buýt có trợ giá số 103 và 152 vẫn duy trì hoạt động với 50 chuyến/ngày và 72 chuyến/ngày. Còn các tuyến xe buýt không trợ giá số 109 và 72-1 chạy bình thường từ ngày mùng 2 Tết.

Cao điểm Tết 2023, TP.HCM giảm hơn 51.000 chuyến xe buýt - Ảnh 3.

Nhiều chuyến xe buýt được cắt giảm trước nhu cầu của hành khách trong cao điểm Tết. Ảnh: H.T

Bên cạnh việc cắt giảm chuyến, ông Lê Hoàn cho hay, để đáp ứng nhu cầu đi lại ở các bến xe dịp Tết, trung tâm sẽ tăng số chuyến xe của tuyến xe buýt không trợ giá số 61-3 (Bến xe An Sương - Bến xe Thủ Dầu Một) từ 16 lên 36 chuyến/ngày, từ ngày 17-20/1 (tức từ 26 - 29 tháng Chạp âm lịch).

Đồng thời, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng cũng đề nghị các đơn vị vận tải xe buýt chuẩn bị phương tiện để hỗ trợ các bến xe liên tỉnh tăng cường giải tỏa khách.

Trước đó, từ 1/1/2023, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM đã chính thức ngưng hoạt động 4 tuyến xe buýt. Theo đó, 4 tuyến xe buýt ngưng hoạt động, gồm: Tuyến xe buýt có trợ giá số 57 (Chợ Phước Bình - Trường THPT Hiệp Bình), tuyến xe buýt có trợ giá số 61 (Bến xe buýt Chợ Lớn - Khu công nghiệp Lê Minh Xuân), tuyến xe buýt có trợ giá số 86 (Bến Thành - Đại học Tôn Đức Thắng - Cầu Long Kiểng) và tuyến xe buýt không trợ giá số 61-6 (Bến Thành - Khu du lịch Đại Nam).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem