Ngày hơn 500 ca, 7 quận, huyện ở Hà Nội vẫn "vùng xanh"

Gia Khiêm Thứ sáu, ngày 03/12/2021 21:12 PM (GMT+7)
Mặc dù hôm nay (3/12) Hà Nội ghi nhận tới 542 ca mắc Covid-19, nhưng theo kết quả đánh giá mới nhất về cấp độ dịch thì thành phố vẫn có tới 7 quận, huyện, thị xã đạt "vùng xanh".
Bình luận 0

Cấp độ dịch Hà Nội mới nhất

Ngày 3/12, UBND TP Hà Nội vừa có thông báo số 824/TB-UBND về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Hôm nay cũng là ngày thành phố ghi nhận các ca mắc mới tăng vọt.

Cụ thể, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội (CDC), thành phố ghi nhận thêm 542 ca bệnh trong đó: cộng đồng (161), khu cách ly (236), khu phong tỏa (145).

Phân bố 542 bệnh nhân tại 170 xã, phường, thị trấn thuộc 25/30 quận, huyện: Hai Bà Trưng (81); Hoàn Kiếm, Hoàng Mai (59); Đống Đa (54); Mê Linh (49); Đông Anh (38); Ba Đình (27); Gia Lâm (24); Chương Mỹ, Nam Từ Liêm (16); Long Biên (15); Thanh Oai, Sóc Sơn (14); Thường Tín (12); Thanh Xuân (10); Tây Hồ, Bắc Từ Liêm (9); Ba Vì, Hoài Đức (8); Đan Phượng (7); Phúc Thọ, Thạch Thất, Cầu Giấy (4); Quốc Oai(1).

Cập nhật cấp độ dịch mới nhất ở Hà Nội: 7 quận huyện thuộc "vùng xanh" - Ảnh 1.

Lực lượng công an kiểm soát dịch Covid-19 tại phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Cấp độ dịch Hà Nội mới nhất đang là cấp 2. Ảnh: Gia Khiêm

Theo thông báo được UBND thành phố Hà Nội công bố, kết quả đánh giá cấp độ dịch mới nhất cập nhật tới ngày 3/12, Hà Nội có điều chỉnh cấp độ dịch thuộc cấp quận, huyện, thị xã và cấp xã, phường so với báo cáo đánh giá 7 ngày trước.

Cụ thể, hiện thành phố vẫn ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng) trong phòng, chống dịch Covid-19 như cách đây 1 tuần. Cùng với đó 7 quận, huyện, thị xã ở cấp độ 1 (nguy cơ thấp tương ứng với màu xanh, giảm 12 quận, huyện so với công bố vào ngày 26/11).

23 quận, huyện ở cấp độ 2 (tăng 12 quận, huyện). Về cấp xã, phường, có 523 địa phương ở cấp độ 1; 53 xã, phường ở cấp độ 2 và 3 xã, phường ở cấp độ 3 (nguy cơ cao tương ứng với màu cam) và không có địa bàn nào cấp độ 4.

Theo đó, 23 quận, huyện ở cấp độ 2 bao gồm: Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Chương Mỹ, Đan Phượng, Đông Anh, Đống Đa, Gia Lâm, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoài Đức, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Mê Linh, Mỹ Đức, Nam Từ Liêm, Quốc Oai, Tây Hồ, Thanh Oai, Thanh Trì, Thanh Xuân, Thường Tín.

Trong 14 ngày gần đây có 3 xã, phường ghi nhận nhiều ca nhiễm trong cộng đồng: phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng; phường Khâm Thiên, quận Đống Đa; phường Trung Phụng, quận Đống Đa. Cả 3 phường ở cấp độ dịch 3.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội năm 2021 là 12.117 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 4.833 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 7284 ca.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem