Ông Zelensky đến Anh mang về cho Ukraine 'món quà kếch xù', Nga phản ứng 'căng đét'

Minh Nhật (theo Reuters/JPost) Thứ hai, ngày 15/05/2023 19:00 PM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15/5 đặt chân tới Anh, hội đàm với Thủ tướng Rishi Sunak và đón nhận kho vũ khí khổng lồ London hứa cung cấp cho Kiev bao gồm hàng trăm tên lửa phòng không và các hệ thống máy bay không người lái.
Bình luận 0

Ông Zelensky nhận "món quà lớn" từ Anh

Ông Zelensky đến Anh mang về cho Ukraine 'món quà kếch xù', Nga phản ứng 'căng đét' - Ảnh 1.

Thủ tướng Anh, Rishi Sunak (phải), chào đón Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky, khi ông đến Dinh thự Chequers vào ngày 15/5/2023. ( Ảnh Reuters)

Theo Upday, ông Zelensky đã đến Dinh thự Chequers - dinh thự vùng quê mà Thủ tướng Sunak sống, nghỉ ngơi cuối tuần và tiếp khách quốc tế - vào khoảng 9h30 giờ địa phương ngày 15/5. Dinh thự Chequers nằm ở Buckinghamshire, cách thủ đô London khoảng 65km về phía tây.

Trong cuộc hội đàm, Thủ tướng Sunak đã so sánh khả năng lãnh đạo thời chiến của ông Zelensky với cố Thủ tướng Anh Winston Churchill.

"Ngài thực sự là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên mà tôi có vinh dự được chào đón ở đây với tư cách là Thủ tướng. Nơi đây có bề dày lịch sử tuyệt vời. Trên thực tế, trong căn phòng mà chúng ta đang đứng đây, cố Thủ tướng Winston Churchill đã thực hiện nhiều bài phát biểu nổi tiếng của mình trong Thế chiến thứ 2. Và ngày nay, sự lãnh đạo của ngài, sự dũng cảm và kiên cường của đất nước các bạn là nguồn cảm hứng cho tất cả chúng tôi. Tôi mong chúng ta thảo luận xem chúng tôi có thể làm gì hơn nữa để hỗ trợ ngài và đất nước của ngài", Thủ tướng Sunak nhấn mạnh.

Theo tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Anh, Thủ tướng Anh Rishi Sunak sẽ chính thức công bố gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine trong cuộc hội đàm với Tổng thống Zelensky hôm nay 15/5.

Cụ thể, ông Sunak “sẽ xác nhận việc Anh cung cấp thêm hàng trăm tên lửa phòng không và các hệ thống máy bay không người lái, bao gồm hàng trăm máy bay không người lái tấn công tầm xa mới với tầm bắn hơn 200 km”.

Gói vũ khí này sẽ được chuyển giao trong những tháng tới khi Ukraine đang nỗ lực tăng cường sức mạnh để phản công chống lại Nga.

Chuyến thăm Anh của ông Zelensky diễn ra sau thông báo của Bộ Quốc phòng Anh rằng London đã chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow cho Kiev để sử dụng cho cuộc phản công chống lại Nga.

Trước chuyến đi tới Anh, ông Zelensky đã tới Pháp và có cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 14/5.

Văn phòng của ông Macron cho biết Pháp sẽ cung cấp hàng chục xe tăng hạng nhẹ, xe bọc thép và hệ thống phòng không trong những tuần tới.

Ngoài ra, Pháp cũng sẽ huấn luyện khoảng 2.000 binh sĩ Ukraine tại Pháp trong năm nay và gần 4.000 binh sĩ khác ở Ba Lan.

Hồi cuối tuần, ông Zelensky đã đến thăm Đức và Italy. Trước khi nhà lãnh đạo Ukraine đến, Berlin đã công bố gói viện trợ quân sự mới lớn chưa từng thấy trị giá 2,7 tỉ euro (3 tỉ USD) cho Kiev, gồm các bệ phóng cho hệ thống chống tên lửa Iris-T, thêm 30 xe tăng Leopard 1, hơn 100 xe chiến đấu bọc thép và hơn 200 máy bay do thám không người lái...

Nga đáp trả "căng đét"

Nga có quan điểm "cực kỳ tiêu cực" về quyết định của Anh để cung cấp thêm khí tài quân sự cho Ukraine như máy bay không người lái tấn công tầm xa nhưng không tin rằng sự tiếp sức của London sẽ thay đổi cục diện cuộc xung đột, Điện Kremlin tuyên bố.

Cụ thể, khi được hỏi về gói viện trợ quân sự "kếch xù" của Anh dành cho Ukraine, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 15/5 nhấn mạnh: "Chúng tôi có quan điểm cực kỳ tiêu cực về điều này. Anh đang cố gắng trở thành một trong những quốc gia hàng đầu tiếp tục bơm vũ khí vào Ukraine".

Tuy nhiên, ông Peskov cho biết tác động của viện trợ quân sự của Anh sẽ không đáng kể và cuối cùng sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn đối với Ukraine.

"Nó không thể có bất kỳ tác động đáng kể hoặc lớn nào đối với tiến trình của Chiến dịch quân sự đặc biệt", ông Peskov nói.

"Nhưng động thái này sẽ dẫn đến sự tàn phá nhiều hơn, dẫn đến hành động quân sự quyết liệt hơn nữa v.v. Vì vậy, đối với Ukraine, nó chỉ khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn nhiều", Phát ngôn viên Điện Kremlin nhấn manh.

Các hãng thông tấn Nga hôm nay cũng trích dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ một tên lửa hành trình Storm Shadow mà Anh vừa cung cấp do Ukraine.

Reuters đã không thể xác nhận báo cáo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem