CẬP NHẬT: Di chuyển nhanh, trưa mai, bão số 3 sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ

Thanh Xuân Thứ hai, ngày 15/09/2014 13:23 PM (GMT+7)
Sáng ngày 15.9, tại cuộc họp khẩn của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đã đưa ra dự báo, trưa mai (16.9) bão số 3 sẽ đi vào Vịnh Bắc bộ.
Bình luận 0

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Bão số 3 là cơn bão rất mạnh có tốc độ di chuyển nhanh, diễn biến phức tạp, dự báo trưa mai (16.9) bão sẽ đi vào Vịnh Bắc bộ.

img Mây trong bão số 3 (Trung tâm Dự báo KTTVTƯ).

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 - 30km và còn có khả năng mạnh thêm.

Đến 7 giờ ngày 16.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8 - 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 - 13, giật cấp 15 – 16, sóng biển cao 7 - 9m. Biển động dữ dội.

Từ trưa 16.9, vùng biển vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 8, riêng khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả các huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô, Cát Bà, Cát Hải) tăng lên cấp 10 – 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 – 13, giật cấp 15 – 16, sóng biển cao 7 - 9m. Biển động dữ dội.

Từ chiều tối 16/9, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nam Định có gió mạnh cấp 8 – 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 – 11, giật cấp 12 – 13. Các nơi khác ở khu Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6 – 7, giật cấp 8. Ở Bắc Bộ từ đêm 16.9 có mưa vừa, mưa to, riêng khu Đông Bắc và vùng núi phía bắc có mưa to đến rất to.

Tại cuộc họp, các thành viên cho rằng: ngoài việc kêu gọi tàu thuyền di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm phải đặc biệt đề phòng mưa lớn ở các tỉnh, thành phố miền núi phía Bắc do hoàn lưu bão gây ra, tránh tư tưởng chủ quan lơ là của người dân và chính quyền cơ sở các cấp trong ứng phó mưa, lũ.

Ông Vũ Văn Tú - Chánh văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương nhấn mạnh: “Các tỉnh, các địa phương phải giao về các huyện, xã những vị trí xung yếu, thường xuyên ngập lụt phải được “đánh dấu lên bản đồ” và phải lập danh sách giao cụ thể cho chính quyền ở cơ sở, quy định rõ những ngày có lũ bão phải cử người trực gác ở những khu vực nguy hiểm để cảnh báo người dân và hướng dẫn các phương tiện.

Những việc này chúng ta có thể triển khai để giảm thiểu thiệt hại về người trong mưa bão. Trên thực tế gần 60% thiệt hại về người là do sự bất cẩn chủ quan của người dân và một số chính quyền địa phương khi ứng phó mưa lũ”.

Để ứng phó bão số 3, văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương cho biết, đối với những hồ chứa nhỏ có nguy cơ mất an toàn, các địa phương cần chủ động tích nước thấp, chuẩn bị thực hiện phương án phòng chống lụt bão cho công trình, theo dõi thường xuyên diễn biến mực nước và hiện trạng công trình. Các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Ninh Bình hướng dẫn nhân dân chằng chống nhà cửa, công trình; sẵn sàng phương án sơ tán dân.

Theo kế hoạch, 17 giờ chiều nay, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải sẽ chủ trì cuộc họp trực tuyến với các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương - Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và đại diện lãnh đạo một số địa phương chịu ảnh hưởng của bão số 3.

Tính đến sáng nay (15.9) lực lượng bộ đội biên phòng tuyến biển các tỉnh, thành từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã phối hợp với các địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền kiểm đếm và hướng dẫn hơn 75 nghìn tàu, thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, với khoảng 310 nghìn lao động biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.
 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem