Cặp vợ chồng doanh nhân định tự sát trốn nợ

Thứ ba, ngày 30/03/2010 07:57 AM (GMT+7)
NTNN - Vay nợ hàng trăm tỷ đồng, cặp vợ chồng doanh nhân trẻ dự định sẽ huỷ toàn bộ sổ theo dõi việc vay nợ và khi đến Đèo Ngang (Hà Tĩnh) sẽ lao xe xuống vực để tự sát nhằm trốn nợ...
Bình luận 0
img
Vợ chồng Quỳnh Anh khi bị bắt chỉ còn vài tỷ đồng.

Khởi nghiệp chỉ với 2,5 triệu đồng, sau một thời gian ngắn, vợ chồng Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Võ Khánh Dương đã trở thành những doanh nhân nổi tiếng với số “vốn” hàng trăm tỷ đồng. Nhưng đó không phải là tiền họ làm ăn chính đáng mà có.

Vay hàng trăm tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thị Quỳnh Anh và Võ Khánh Dương (đều SN 1973, ở Thái Nguyên) về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo kết luận điều tra, sau khi kết hôn, năm 1998, vợ chồng Quỳnh Anh lên Bắc Kạn sinh sống bằng nghề in ấn, quảng cáo. Năm 2002, hai vợ chồng trở về Thái Nguyên thuê nhà để tiếp tục kinh doanh với tài sản ban đầu chỉ vỏn vẹn có 2,5 triệu đồng.

Năm 2004, Dương đứng ra thành lập DN tư nhân Quỳnh Dương do Dương làm giám đốc, Quỳnh Anh làm thủ quỹ. Ngoài kinh doanh in ấn, quảng cáo, DN này còn kinh doanh thiết bị máy văn phòng, ảnh viện, áo cưới, mở trung tâm chăm sóc thẩm mỹ, tổ chức tiệc cưới quy mô lớn ở Thái Nguyên. Năm 2008, DN này còn mở thêm các cửa hàng ảnh viện áo cưới Quỳnh Anh ở Hà Nội và TP.HCM.

Để có tiền đầu tư mở rộng kinh doanh và tổ chức xây dựng khu dự án trung tâm chăm sóc thẩm mỹ, tổ chức tiệc cưới, vợ chồng Quỳnh Anh đã vay tiền với lãi suất cao (từ 1,65% - 16,5%/tháng) của những người quen biết, sau đó mua tài sản rồi lại thế chấp tài sản để vay tiền của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Đến tháng 3-2008, thấy DN có biểu hiện kinh doanh thua lỗ, không có tiền để tiếp tục đầu tư xây dựng, kinh doanh và trả lãi cho những người đã vay trước đó, vợ chồng Quỳnh Anh đã đi vay tiền, nợ tiền, sau đó chiếm đoạt của bị hại. Theo cơ quan điều tra, chỉ trong năm 2008, hai đối tượng này đã có hành vi chiếm đoạt tiền của 26 người với tổng số tiền là trên 166 tỷ đồng, 70 cây vàng và 45.000 USD.

Phung phí tiền vay

Theo CQĐT, vợ chồng Dương - Anh đã có hành vi chiếm đoạt tiền của 26 người với tổng số tiền là trên 166 tỷ đồng, 70 cây vàng và 45.000 USD.

Đến tháng 9-2008, khi biết rõ không còn khả năng thanh toán, trả nợ cho các bị hại nêu trên, vợ chồng Quỳnh Anh đã hợp thức, chuyển nhượng một số tài sản cho những người thân, rồi bỏ trốn. Trên đường đi, hai vợ chồng bàn bạc, thống nhất huỷ toàn bộ sổ theo dõi việc vay nợ và khi đến Đèo Ngang (Hà Tĩnh) sẽ lao xe xuống vực để tự sát nhằm trốn nợ.

Tại Hà Tĩnh, nhờ có sự khuyên ngăn của một số người thân, vợ chồng Quỳnh Anh từ bỏ ý định tự sát, tắt máy điện thoại di động, bỏ vào Gia Lai, sau đó quay ra Đà Nẵng lẩn trốn và bị bắt tại đây ngày 9-11-2008.

Trong tổng số tiền “vay” được, vợ chồng Quỳnh Anh đã dùng gần 61,5 tỷ đồng để trả lãi cho 26 bị hại; trên 2,2 tỷ đồng để trả lãi cho 4 ngân hàng ở Thái Nguyên.

Số tiền còn lại được các đối tượng này dùng để "đánh bóng tên tuổi": Chi gần 593 triệu đồng để quảng cáo thương hiệu "áo cưới Quỳnh Anh" trên các phương tiện thông tin đại chúng; tài trợ trên 247 triệu đồng cho các hoạt động xã hội như Liên hoan Tiếng hát truyền hình Thái Nguyên năm 2008, chương trình Nhịp sống trẻ, đêm trao giải Doanh nhân tiêu biểu năm 2007, 2008; ủng hộ một số chương trình từ thiện với số tiền trên 137 triệu đồng.

Ngoài ra, các đối tượng này còn vung vãi tiền đi vay lãi suất cao cho hoạt động phù phiếm như thuê ca sĩ, người mẫu biểu diễn thời trang tại hội chợ; tổ chức lễ khai trương văn phòng Hội DN nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên, khai trương văn phòng của DN tư nhân Quỳnh Dương; mua xe hơi đắt tiền, mua đất, xây nhà, đi du lịch nước ngoài nhiều lần…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem