Vay nợ
-
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ công năm 2024 với con số 28 tỷ USD, tương đương 676.057 tỷ đồng, trong đó hơn 287.000 tỷ đồng sẽ được dùng để trả nợ trong năm tài chính 2024.
-
Theo báo cáo của Bộ Tài chính 9 tháng của năm 2023, Chính phủ đã vay gần 280.000 tỷ đồng (hơn 12 tỷ USD), trong đó vay trong nước hơn 267.700 tỷ đồng (11,6 tỷ USD), chiếm 95% tổng vốn vay, vay nước ngoài gần 532 triệu USD, tương đương khoảng 12.200 tỷ đồng.
-
Lợi nhuận 'sánh đôi' cùng dòng nước, dự báo El Nino đẩy doanh nghiệp thuỷ điện ra khỏi pha thuận lợi
Dữ liệu tổng hợp 12 doanh nghiệp thủy điện niêm yết của Etime cho thấy, tại ngày kết thúc quý II/2023, trữ tiền chỉ bằng 1/3 tổng vay nợ. Bên cạnh đó, lợi nhuận của các doanh nghiệp thủy điện 6 tháng đầu năm 'sánh đôi' cùng mực nước, giảm mạnh so với cùng kỳ. -
Gặp khó khăn trong việc tiếp cận tín dụng từ các ngân hàng, nhiều doanh nghiệp chấp nhận đi vay ngoài nhưng chây ì trả nợ và bị kiện ra tòa. Một số trường hợp khác là do các DN còn nợ đọng các khoản vay với đối tác, “xù” hợp đồng…
-
Một người phụ nữ sinh năm 1991 tại TP.Việt Trì (Phú Thọ) ôm 2 con gái ra sông Lô tự tử, một cháu may mắn bơi được vào bờ.
-
Chính phủ vừa có báo cáo gửi Quốc hội về tình hình nợ công năm 2022 và dự kiến năm 2023, theo đó, Việt Nam dự kiến vay hơn 644.515 tỷ đồng (tương đương gần 26 tỷ USD) cho năm 2023.
-
Trong quý III/2022, Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (HNX: PCE) lãi gần 3,7 tỷ đồng, giảm tới 56,5% so với cùng kỳ. Trong khi đó, nợ phải trả tăng vọt 148% lên 200 tỷ đồng.
-
1 tuần sau quyết định tăng lãi suất của Mỹ, USD ở mức đỉnh lịch sử 20 năm. Trong nước, tỷ giá USD/VND "nóng" trên các thị trường từ liên ngân hàng tới chợ đen. Rủi ro hiện hữu đối với các doanh nghiệp sử dụng nợ vay lớn bằng USD.
-
Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam than thở với Thủ tướng về hiện trạng các đối tượng cho người công nhân vay nợ, nhưng lại sử dụng chiêu thức khủng bố, đòi nợ lãnh đạo doanh nghiệp.
-
Thực trạng bán điều non, vay tiền lãi suất cao...trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở tỉnh Bình Phước là chuyện không mới, nhưng vẫn phải...nói mãi. Nhẹ dạ, cả tin, nhiều hộ vay tiền để mua sắm, làm nhà đẹp, mua xe, tổ chức cưới hỏi,... Hậu quả là nhiều hộ dân bị đẩy vào cảnh nợ nần, nghèo khó.