• Em muốn nhập hộ khẩu, mà thủ tục nhiêu khê quá.
  • (Dân Việt) - Có lẽ người dân ở đây không ai nghĩ có ngày sà lan "dọn" nhà mình xuống sông. Nhưng với số lượng ghe xuồng, tàu bè đi lại trên sông Cái Sắn ngày một nhiều thì đúng là không thể nói trước được điều gì...
  • (Dân Việt) - Tại các vùng dân tộc thiểu số Ê Đê, Chăm HRoi, Ba Na ở miền núi Nam Trung Bộ, khi có người qua đời, đồng bào tổ chức chôn cất rồi cất nhà trên ngôi mộ, cũng giống như kiểu mộ của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.
  • (Dân Việt) - Hội Nông dân huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang là đơn vị tiên phong và phát triển phong trào tổ hùn vốn xây nhà mạnh nhất tỉnh Hậu Giang.
  • (Dân Việt) - Hội ND huyện Châu Thành A cho biết, toàn huyện hiện có 54 tổ hùn vốn cất nhà, với 531 thành viên.
  • (Dân Việt) - 12 hộ đồng bào dân tộc Mông từ Thái Nguyên di cư tự do vào sinh sống trên thượng nguồn sông Con thuộc Dốc Phường, xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh (Phú Yên) vừa được tỉnh giúp đưa về sống cạnh Quốc lộ 29...
  • (Dân Việt) - Bạn đọc Chu Thành Sơn ở xã Tiến Thành, TP.Phan Thiết, Bình Thuận phản ánh: Không ít hộ dân ở thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành bị mất đất, mất nhà do biển xâm thực.
  • (Dân Việt) - Hội ND huyện Châu Thành A cho biết, năm 2012, các cơ sở Hội trong huyện đã thành lập thêm 10 tổ hùn vốn cất nhà và mua sắm dụng cụ gia đình với 99 thành viên tham gia.
  • (Dân Việt) - Thấy có mùi hôi thối, bà Liên chỉ nghĩ là con vịt bị chó hoặc chồn vật chết rồi kéo xác đến đây nên vạch cỏ và các lùm cây tìm. Trong khi đó mùi hôi thối bay ra từ trong nhà ông Đài càng lúc càng nặng hơn...
  • (Dân Việt) - Ở nông thôn nhưng gia đình bà Lê Thị Loan (54 tuổi, ở ấp 10, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) không có nơi cất nhà ở, chỉ vì nghe theo đề nghị của chính quyền địa phương.