Cậu bé Ukraine 15 tuổi giúp ngăn chặn đoàn xe Nga tiếp cận Kiev bằng máy bay không người lái

Lê Phương (Express) Thứ năm, ngày 09/06/2022 12:02 PM (GMT+7)
Cậu bé Ukraine 15 tuổi đã sử dụng máy bay không người lái để giúp quân đội nước này tránh được cuộc tấn công của Nga. Sau đó, lực lượng quân đội Ukraine đã gọi cậu bé này là "anh hùng".
Bình luận 0
Cậu bé Ukraine 15 tuổi giúp ngăn chặn đoàn xe Nga tiếp cận Kiev bằng máy bay không người lái - Ảnh 1.

Cậu bé Andrii Pokrasa đã được lực lượng quân đội Ukraine gọi là "anh hùng". Ảnh: Global News

Cậu bé 15 tuổi Andrii Pokrasa đã hỗ trợ quân đội Ukraine phát hiện và ngăn chặn một đoàn xe của Nga gần Berezivka, cách thủ đô Kiev khoảng 40 km về phía tây. Yurii Kasjanov, chỉ huy bộ phận trinh sát không người lái của lực lượng vũ trang cho biết: "Cậu ấy là người duy nhất có kinh nghiệm với máy bay không người lái ở khu vực đó. Mặc dù tuổi đời còn trẻ, nhưng đóng góp của cậu thiếu niên này cực kỳ quan trọng".

Andrii cho biết quân đội đã yêu cầu cậu lấy tọa độ GPS của quân Nga. Cậu bé nói: "Họ cung cấp cho chúng cháu thông tin về vị trí có thể có quân đội Nga. Nhiệm vụ của cháu là tìm tọa độ chính xác và cung cấp thông tin cho các binh sĩ".

"Một trong những đội hình lớn nhất của quân Nga đang di chuyển trên đường Zhytomyr và chúng cháu  tìm thấy nó nhờ một trong những chiếc xe tải bật đèn".

Chỉ huy Kasjanov nói: "Cậu bé là một anh hùng thực sự, một anh hùng của Ukraine".

Chia sẻ với Global News, cậu thiếu niên cho biết mình có cảm xúc lẫn lộn về việc tham gia bảo vệ Kiev, vì cậu chắc chắn rằng những người lính Nga kia sẽ chết.

Andrii nói: "Cháu rất vui vì đã giúp đỡ được cho quê hương của mình, nhưng cũng đồng thời cảm thấy thương xót cho những người lính Nga".

Khoảnh khắc nhìn thấy đoàn xe là "rất, rất đáng sợ", cậu bé nhớ lại.

Andrii nói thêm: "Cháu đã đưa cho lực lượng Ukraine tọa độ và ảnh, sau đó họ đã tấn công vị trí này".

Andrii cho biết cậu mới mua chiếc máy bay không người lái đầu tiên của mình vào mùa hè năm ngoái và sử dụng nó gần như mỗi ngày.

Khi chiến sự bắt đầu vào tháng 2/2022, và cậu bé được tiếp cận để giúp xác định đội hình quân Nga, nhiều người hàng xóm lo sợ rằng khu vực này sẽ trở thành mục tiêu bị tấn công.

Sau thành công ban đầu, quân đội Ukraine đã cung cấp cho cậu bé một chiếc máy bay không người lái tầm xa hơn. Cậu bé hiện đã di tản đến Ba Lan cùng mẹ và đang tiếp tục việc học lớp chín của mình.

Kể từ khi xung đột bắt đầu vào ngày 24/2, máy bay không người lái - cả quân sự và thương mại - với mọi hình dạng và kích cỡ đã được cả hai bên sử dụng. Một số máy bay không người lái được Kiev dùng trong chiến đấu bao gồm AeroVironment RQ-20 Puma AE và Bayraktar-TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem