“Cầu hôn” không được, tạt a xít 9 người bị thuơng

Thứ hai, ngày 06/06/2011 12:45 PM (GMT+7)
Dân Việt - Thủ phạm vụ án tạt axit cùng với cô gái “từ hôn” và 7 người khác bị thương, trong đó có 4 người phải chuyển lên tuyến trên (BV Chợ Rẫy, TP.HCM).
Bình luận 0

Hơn 20 giờ ngày 5.6, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh (Đồng Nai) đã tiếp nhận cùng lúc 9 nạn nhân ngụ tại thị xã Long Khánh bị bỏng a xít, gồm:

Trần Thị Thắm, SN 1942; Trần Thị Danh, SN 1961; Trần Thị Thanh Thanh, SN 1972; Nguyễn Minh Hùng, SN 1981; Vũ Thị Thanh Trúc, SN 1986; Nguyễn Vũ Thiên Phúc, SN 2010 (cùng ngụ khu phố 4, phường Xuân Thanh); Nguyễn Như Thúy Uyên, SN 1989; Trần Thị Hiển, SN 1968 (cùng ngụ ấp Bầu Trâm, xã Bầu Trâm) và Lê Công Trợ, SN 1957 (ngụ ấp Suối Tre, xã Suối Tre)

img

Thủ phạm Trợ đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh (chụp lúc 10 giờ ngày 6.6)

Qua sơ cứu, 4 nạn nhân bị vết bỏng nặng đã chuyển lên tuyến trên gồm: Trần Thị Thắm, bỏng độ II, chiếm 10% cơ thể; Trần Thị Danh, bỏng độ II-III chiếm 60% cơ thể; Nguyễn Như Thuý Uyên, bỏng độ II, chiếm 10% cơ thể và Trần Thị Thanh Thanh, bỏng độ I-II, chiếm 30% cơ thể.

Các nạn nhân còn lại đã xuất viện, diện tích bỏng chiềm từ 2% đến 5% diện tích cơ thể.

Riêng thủ phạm Lê Công Trợ, bỏng độ II, chiếm 9% diện tích cơ thể đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh dưới sự giám sát của hai chiến sĩ Công an thị xã Long Khánh.

Theo dư luận tại địa phương, ông Trợ xin cầu hôn với cô Trần Thị Thanh Thanh nhưng bị từ chối (!?).

Tối 5.6, ông Trợ đã chuẩn bị sẵn một lượng lớn a xít đến nhà tạt vào chị Thanh và những người bà con, chòm xóm cuả chị đang tụ tập vui chơi sinh nhật cho đứa cháu vào ngày cuối tuần.

Được biết, ông Trợ đã có vợ con. Vụ việc đang gây bức xúc cho người dân tại thị xã Long Khánh. Hiện Công an thị xã Long Khánh đang điều tra làm rõ vụ án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem