Cầu Ngang

  • Theo ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh, vùng ngập mặn, ven biển thuộc hai huyện Cầu Ngang và Duyên Hải hiện có hơn 1.000 hộ dân thả nuôi khoảng 300 triệu con tôm thẻ chân trắng giống, trên diện tích gần 500ha theo hình thức thâm canh.
  • Thấy cháu Đức nghịch ngợm, cô P.T.M.T (33 tuổi, giáo viên dạy lớp lá tại Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ, huyện Cầu Ngang, Trà Vinh) dùng giấy đốt dọa và chẳng may lỡ làm bỏng tay cháu bé này. Sau đó, cô T. đã uống thuốc sâu tự tử.
  • (Dân Việt) - Theo ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch UBND xã Thuận Hòa (huyện Cầu Ngang, Trà Vinh), biến đổi khí hậu ảnh hưởng rất lớn đến nông dân, nhất là đối tượng nghèo, cận nghèo.
  • (Dân Việt) - Ông Thạch Ngọc Danh (61 tuổi), ở ấp Rạch, xã Thuận Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, bị tai biến nằm liệt giường 4 năm nay. Con gái ông, Thạch Thị Mai, năm nay 28 tuổi, bị lao phổi nặng ngày đêm gắng gượng chăm sóc cha để mẹ đi lượm ve chai, chạy gạo từng bữa.
  • (Dân Việt) - Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, lệnh “cấm nhậu, cấm la cà quán xá” trong thời gian ngắn đã phát huy tác dụng rõ rệt. Nhiều điểm xưa nay nổi tiếng “ăn nhậu” giờ vắng lặng đến bất ngờ.
  • (Dân Việt) - Ông Phan Văn Tý - Phó Chủ tịch UBND xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang (Trà Vinh) cho biết, trong tổng số 1.700ha đất sản xuất lúa của xã, có khoảng 600ha trồng giống của cơ sở 9 Táo và kết quả hết sức khả quan.
  • (Dân Việt) - Công trình khu neo đậu, tránh trú bão cửa biển Cung Hầu (xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang) có tổng diện tích 338.150m2 ở ấp Bến Cát, xã Mỹ Long Bắc. Tổng cộng có 71 hộ dân bị thu hồi đất với 46 hộ có nhu cầu tái định cư.
  • (Dân Việt) - Tỉnh Trà Vinh vừa phân bổ hơn 27,4 tỷ đồng hỗ trợ chi phí về con giống cho người nuôi tôm sú năm 2012 bị thiệt hại do dịch bệnh lan rộng trên địa bàn huyện Cầu Ngang và Duyên Hải.
  • (Dân Việt) - Sau ngành chăn nuôi, ngành cá tra điêu đứng vì giá xuống thấp, không có đầu ra... đến lượt ngành tôm cũng lâm vào cảnh kiệt quệ khi tôm bị chết hàng loạt.
  • (Dân Việt) - Hiệp Hòa (Cầu Ngang - Trà Vinh) là xã nông thôn thuộc Chương trình 135 (có 53% dân số là đồng bào Khmer), phát triển chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp.