Cầu thủ "đình công" phản ứng trọng tài - trò hề bóng đá Việt

Hà Phương Thứ hai, ngày 20/02/2017 19:04 PM (GMT+7)
Sự cố cầu thủ Long An "bỏ gôn" cho TP HCM tha hồ "làm mưa làm gió" ở vòng 6 V.League 2017 khiến dư luận phẫn nộ. Nhưng đây không phải lần đầu các đội bóng đùng đùng ra ngoài sân để phản ứng trọng tài...
Bình luận 0

Phút 80 trận đấu trên sân Thống Nhất, khi tỷ số đang là 2-2, trọng tài Nguyễn Trọng Thư cho CLB TP HCM hưởng quả phạt 11m. Để phản đối quyết định này, các cầu thủ Long An thậm chí không tiếp tục thi đấu (sau khi đã thua 2-3), đứng yên trên sân và để mặc các chân sút TP HCM ghi thêm 2 bàn thắng nữa, qua đó giành thắng lợi chung cuộc 5-2.

img

Việc cầu thủ Long An phản ứng trọng tài bằng cách "bỏ gôn" cho TP.HCM tha hồ đá có thể coi là một vết nhơ trong lịch sử V.League. Ảnh: I.T

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử V.League xảy ra sự cố hy hữu này. Nhưng đối với bóng đá Việt thì đây đã là lần thứ 3 xảy ra sự cố cầu thủ “đình công” không chịu thi đấu và cả 3 lần đều diễn ra trên sân Thống Nhất.

Còn nhớ cách đây 3 năm tại VCK giải U15 quốc gia 2014, trong trận đấu cũng diễn ra trên sân Thống Nhất giữa U15 PVF và U15 Khánh Hòa có tính chất tranh tấm vé lọt vào bán kết, khi tỷ số trận đấu đang là 1-1, trọng tài chính Phan Văn Tuấn đã quyết định thổi phạt đền với U15 Khánh Hòa sau tình huống phạm lỗi với một cầu thủ của U15 PVF trong vòng cấm địa ở phút thứ 60.

Cho rằng trọng tài người An Giang bắt không chính xác, ông Nguyễn Tý - HLV trưởng U15 Khánh Hòa khi đó đã lao vào sân để phản đối trọng tài về tình huống thổi phạt đền. Thậm chí ông còn kêu gọi các học trò không đá nữa, rút ra khỏi sân.

Toàn đội trẻ Khánh Hòa khi đó đã “tuân lệnh” ông thầy của mình, kéo nhau ra khỏi sân để cùng phản đối trọng tài chính. Sau đó các giám sát, trợ lý trọng tài, bảo vệ sân và cả trợ lý của ông Nguyễn Tý ra căn ngăn, giải thích, cuối cùng các học trò HLV Nguyễn Tý mới vào sân và trận đấu tiếp tục sau khoảng 5 phút gián đoạn.Tuy nhiên sau đó đã không có án phạt nào được đưa ra cho thầy trò HLV Nguyễn Tý.

Trước đó trong trận đấu ở vòng 22 giải hạng Nhất 2009 giữa Sài Gòn United và Sách Thành Nghĩa Quảng Ngãi, khi tỷ số đang là 2-1 nghiêng về Sài Gòn United, phút 70, trọng tài chính đã quyết định rút thẻ vàng thứ hai (tương đương thẻ đỏ) đối với cầu thủ Vũ Quang Vinh (Sách Thành Nghĩa Quảng Ngãi) do lỗi đánh cùi chỏ vào Công Thảo (Sài Gòn United) và cho Sài Gòn United hưởng 1 quả penalty.

Bức xúc vì quyết định này của trọng tài, các cầu thủ Sách Thành Nghĩa Quảng Ngãi đã xô ngã, quây trọng tài, sau đó tự ý dừng trận đấu, bỏ cuộc chơi và lên xe rời khỏi sân Thống Nhất bất chấp lời khuyên của các giám sát, trọng tài.

Nhận thấy hành động nghiệp dư của Sách Thành Nghĩa Quảng Ngãi là không thể chấp nhận được, chiếu theo Quy định, Ban kỷ luật VFF khi đó đã đưa ra án phạt 70 triệu đồng và loại đội bóng này khỏi giải. Sách Thành Nghĩa Quảng Ngãi sau đó quay về điểm xuất phát ở giải hạng nhì vào mùa giải 2010.                                 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem