Cầu thủ nhập tịch gốc Nigeria bất ngờ xin rời HAGL

Thứ hai, ngày 09/08/2021 15:40 PM (GMT+7)
Vì không có cơ hội cạnh tranh với các cầu thủ tấn công hiện tại nên tiền đạo nhập tịch gốc Nigeria Nguyễn Trung Đại Dương đã xin HAGL thanh lý hợp đồng.
Bình luận 0

Hàng tấn công ưa thích của Kiatisak tại HAGL chính là Văn Toàn, Công Phượng và Brandao Washington. Sự ổn định của bộ ba này vô tình khiến cho Nguyễn Trung Đại Dương, cầu thủ nhập tịch của HAGL không có cơ hội thi đấu.

Được biết, hợp đồng của Đại Dương với HAGL sẽ hết hạn vào tháng 9/2021. Do V.League 2021 sẽ phải chờ đến tháng 2/2022 mới tái xuất trở lại nên Đại Dương có nguyện vọng xin HAGL thanh lý sớm để anh có thời gian tìm bến đỗ mới.

Cầu thủ nhập tịch gốc Nigeria bất ngờ xin rời HAGL - Ảnh 1.

Nguyễn Trung Đại Dương chủ động xin rời HAGL.

Đại Dương thi đấu cho HAGL 5 trận trong tổng số 12 vòng đấu vừa qua. Tiền đại người Nigeria nhập tịch Việt Nam này chưa ghi được bàn thắng nào. Cầu thủ 35 tuổi cho thấy mình không phù hợp với lối chơi tốc độ đến từ những cầu thủ trẻ trung bên phía HAGL. Theo tiết lộ, HAGL cũng đang chuẩn bị thanh lọc lực lượng cho giai đoạn còn lại của mùa giải 2021. Dự kiến, HAGL sẽ có những thay đổi nhân sự nhằm thích ứng với phần còn lại của mùa bóng dự kiến sẽ rất cam go với đội bóng phố Núi, nếu như họ muốn bảo vệ ngôi đầu bảng chung cuộc của mình.

Trong thời gian vừa rồi, Kiatisak đã cho phép để 3 cầu thủ của HAGL là Ngọc Quang, Quang Nho và Đông Triều sang Hải Phòng theo dạng cho mượn. Trong đó, Quang nho sẽ được cho mượn đến hết mùa giải năm nay trong khi hợp đồng của Ngọc Quang và Đông Triều ở Hải Phòng sẽ kéo dài 1 năm rưỡi. Ở một diễn biến khác, trung vệ Kim Dong Su sẽ trở lại HAGL vào đầu năm 2021. Anh cũng ấp ủ nguyện vọng gia hạn thêm 1 năm hợp đồng với HAGL.

Cầu thủ nhập tịch gốc Nigeria bất ngờ xin rời HAGL - Ảnh 2.

Hải Dương không thể cạnh tranh được vị trí ở HAGL.

Hiện tại, các cầu thủ HAGL đã xả trại sau khi kế hoạch V.League chỉ trở lại vào năm sau. Các cầu thủ có thể trở về với gia đình nghỉ ngơi, sau khi tiêm vaccine mũi đầu tiên phòng Covid-19. Bản thân HLV Kiatisak cũng lên kế hoạch về thăm vợ con ở Thái Lan. Ông phải trải qua hành trình khá vất vả, khi đi ô tô từ Pleiku đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) với hành trình di chuyển lên đến 1.000 km, trước khi đáp chuyến bay sang Thái Lan.

Nhật Anh (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem