SỐC: Aguero chia tay Barcelona cùng Messi?

PV Thứ bảy, ngày 07/08/2021 15:10 PM (GMT+7)
Tiền đạo Sergio Aguero đang rất tức giận vì quyết định chia tay Messi của Barcelona. Anh đang muốn rời đội bóng này chỉ sau 2 tháng gắn bó.
Bình luận 0

Tiền đạo Sergio Aguero gia nhập Barcelona vào tháng 6 vừa qua theo dạng chuẩn nhượng tự do. Tại đây anh được đội chủ sân Nou Camp ký bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, đến năm 2023. Ở bản hợp đồng mới, cầu thủ người Argentina thậm chí còn chấp nhận giảm lương tới hơn 50% (14 triệu USD/mùa tại Man City).

SỐC: Aguero chia tay Barcelona cùng Messi? - Ảnh 1.

Gương mặt nặng trĩu của Aguero trong buổi tập của Barcelona.

Một trong những lý do lớn nhất thôi thúc Aguero gia nhập Barcelona là được chơi bóng cùng Messi. Khi ký hợp đồng với Barcelona, anh nói: “Tất nhiên tôi hy vọng được chơi cùng Lionel. Tôi biết anh ấy rất rõ, chúng tôi là bạn tốt của nhau. Đó là một niềm tự hào khi chơi với anh ấy. Tôi đã chơi cùng anh ấy trong đội tuyển quốc gia.”

Phía đội bóng xứ Catalan cũng hứa với Aguero rằng anh sẽ được đá cặp với Messi trên hàng công. Việc Barcelona nói lời chia tay Messi chẳng khác nào cú lừa với Aguero. Bản thân cựu tiền đạo của Man City tỏ ra vô cùng tức giận với cách làm việc thiếu sự trung thực và tôn trọng cầu thủ của đội bóng.

Theo  chương trình 'La Porteria' của Beteve, ngay sau khi biết tin Messi chia tay Barcelona, Aguero đã liên hệ với các luật sư của mình để tìm cách rời khỏi đây sau chỉ 2 tháng gia nhập. Các luật sư sẽ xem xét lại các điều khoản trong hợp đồng để có thể giúp anh rời Barca ngay trong mùa hè này.

Aguero rất thân với Messi ở ngoài đời. Họ đã đồng hành cùng nhau từ các giải đấu trẻ trong màu áo Argentina. Thậm chí mỗi khi tuyển Argentina xếp phòng, mặc định 2 cầu thủ này sẽ ở chung phòng với nhau. Vì vậy dễ hiểu khi Aguero tức giận vì Barcelona không thực hiện đúng cam kết ban đầu.

Thậm chí Aguero có nguy cơ không được đăng ký thi đấu ở La Liga do không đáp ứng được luật công bằng tài chính. Để “cân đối sổ sách” đồng thời ký hợp đồng mới với Messi, Barcelona cần phải giảm quỹ lương hiện tại khoảng 200 triệu euro. Họ đã ra sức thuyết phục nhiều cầu thủ trụ cột giảm lương để đăng ký tân binh nhưng đều bị từ chối.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem