Cầu thủ U22 Thái Lan “mệt đứt hơi” vì phải thi đấu SEA Games 30

Khánh Thư Thứ bảy, ngày 30/11/2019 16:10 PM (GMT+7)
Tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30, nhiều cầu thủ U22 Thái Lan đã thừa nhận họ không có được thể lực tốt nhất, nhưng thầy trò Akira Nishino vẫn phải nỗ lực vì sự kỳ vọng quá lớn từ người hâm mộ.
Bình luận 0

Tham dự SEA Games 30, U22 Thái Lan đặt mục tiêu cạnh tranh HCV, trong đó đặc biệt quyết tâm giành kết quả tốt khi đối đầu U22 Việt Nam. Ở vòng loại U23 châu Á trước đó, ĐT U23 Thái Lan (với nòng cốt chính là các cầu thủ U22 thi đấu tại SEA Games 30) đã thua muối mặt 0-4 trước U23 Việt Nam.

Cộng thêm các kết quả không như ý của ĐT Thái Lan khi đối đầu ĐT Việt Nam thời gian gần đây (thua 1, hòa 2 trong 3 lần đọ sức gần nhất), người Thái càng khao khát vượt qua Việt Nam. Chính vì vậy, bóng đá Thái Lan mới ký hợp đồng với HLV danh tiếng Akira Nishino và đưa ra những chỉ tiêu rất cao, trong đó luôn có việc phải đạt thành tích ấn tượng khi chạm trán Việt Nam.

img

Nhiều cầu thủ Thái Lan không có được thể lực tốt nhất khi thi đấu tại SEA Games 30

Tuy rất quyết tâm, nhưng ở môn bóng đá nam SEA Games 30, sau 2 lượt trận, trong khi ĐT U22 Việt Nam toàn thắng và dẫn đầu bảng thì U22 Thái Lan đã bất ngờ thua U22 Indonesia. Sau đó, thầy trò Nishino đã thắng dễ U22 Brunei 7-0, nhưng vẫn đang gặp bất lợi trong cuộc đua tranh vé vào bán kết.

Phát biểu trên truyền thông nước nhà, cầu thủ Sarayut Sompim thẳng thắn cho biết khi được trang SMM phỏng vấn: "Sau mỗi trận đấu, chúng tôi đều cảm thấy mệt. Một phần do thời tiết nóng bức tại đây, một phần do mặt cỏ nhân tạo. Sau mỗi trận đấu, HLV cho phép chúng tôi được xả hơi để phục hồi thể lực".

Đánh giá về việc tất cả các đội phải thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo, Sarayut nhấn mạnh: "Về mặt cỏ nhân tạo, theo tôi đội nào cũng phải thích nghi. Chúng tôi đang dần làm quen với mặt sân này, nhưng vẫn còn nhiều yếu tố khác phải thích nghi".

Trước đó, tiền vệ Supachok cũng cảm thấy hụt hơi khi dự SEA Games. Anh nói: "Tôi cảm thấy mệt mỏi. Huấn luyện viên cũng muốn cho chúng tôi được nghỉ ngơi vì sau đây còn vòng chung kết U23 châu Á, nhưng CĐV lại kỳ vọng rất nhiều ở đội. Do đó, tôi luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ".

Tiền vệ Worachit Sribumpen cho hay anh cảm thấy tình trạng thể lực của mình đã tốt hơn. Trong hai trận vừa qua của U22 Thái Lan, Worachit đều được HLV Nishino cất trên ghế dự bị.

Ở trận đấu tiếp theo, U22 Thái Lan sẽ gặp U22 Singapore. Sau đó, họ so tài với U22 Lào. Đây là các trận đấu U22 Thái Lan không được phép mắc sai lầm trước khi quyết đấu với U22 Việt Nam ở lượt trận cuối cùng vòng bảng. Nếu để thua hay thậm chí là hòa, khả năng bị loại của U22 Thái Lan là rất cao.

Nhận định về các trận đấu còn lại của U22 Thái Lan, tiền vệ Anon Amornlerdsak khẳng định: "Chúng tôi sẽ cố gắng chơi tốt hơn ở những trận tới. Hy vọng chúng tôi có thể giành trọn 3 điểm mỗi trận. Theo tôi, không có đội bóng nào vượt trội hẳn trong các đối thủ còn lại và chúng tôi phải quyết tâm cũng như cẩn thận hơn".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem