Cầu thủ U23 Việt Nam nào được khen “chơi bóng chứ không đá bóng”?

Long Nguyên Thứ tư, ngày 27/03/2019 12:40 PM (GMT+7)
Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn đã đánh giá rất cao cậu học trò cũ Nguyễn Hoàng Đức sau khi chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ này tại vòng loại U23 châu Á trong màu áo U23 Việt Nam.
Bình luận 0

Ở vòng loại U23 châu Á, Hoàng Đức được bầu là đội phó của U23 Việt Nam. Trong trận ra quân của đội, khi thủ quân Quang Hải ngồi dự bị ở hiệp một, chính Hoàng Đức là người đeo băng đội trưởng.

Qua 3 trận đấu vòng loại, Hoàng Đức luôn có mặt trong đội hình xuất phát. Anh đã ghi được 1 bàn thắng vào lưới U23 Thái Lan. Đó là pha lập công rất quan trọng khi nâng tỷ số lên 2-0, triệt tiêu nỗ lực của U23 Thái Lan, đồng thời giúp các đồng đội tự tin hơn.

img

Hoàng Đức đã chơi rất hay ở vòng loại U23 châu Á

Chính Hoàng Đức cũng để lại ấn tượng mạnh mẽ ở trận gặp U23 Indonesia với một tình huống xử lý rất nghệ sĩ. Dù pha dứt điểm ở cuối hiệp hai không mang lại bàn thắng, nhưng tình huống “xoay com-pa” trước đó của tiền vệ mang áo số 14 thực sự mềm mại và tinh tế.

Đánh giá về kết quả của U23 Việt Nam, cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn cho biết: “Qua thành công của năm 2018 và vòng loại U23 châu Á 2020, có thể khẳng định bóng đá Việt Nam đang sở hữu thế hệ cầu thủ tài năng toàn diện. Đây là kết quả của quá trình làm bóng đá nghiêm túc và tâm huyết từ những ông bầu dám mạo hiểm vì trái bóng tròn. Khi hạ Thái Lan 3-0, chúng tôi chưa phải là cầu thủ bài bản như hiện tại”.

Nhận định về cách chơi của Hoàng Đức, cậu học trò cũ ở đội U13 Viettel, cựu danh thủ Hồng Sơn nhấn mạnh: “Tôi dẫn dắt Hoàng Đức từ đội U13 Viettel. Khi đó, cậu ấy là người cuối cùng gia nhập thành phần đội U13. Hoàng Đức thuở ấy có thể hình tốt và khao khát chơi bóng”.

Phong cách chơi bóng của Hoàng Đức khiến cựu danh thủ Hồng Sơn đặc biệt ưa thích với lời khẳng định: “Nhìn Hoàng Đức chơi bóng ở thời điểm này, tôi thấy hình ảnh của chính mình. Bởi cậu ấy là người chơi bóng, chứ không phải đá bóng”.

Vui với thành công của học trò cũ cũng như đội U23 Việt Nam, nhưng cựu danh thủ Hồng Sơn cũng chia sẻ: “Trước mắt là SEA Games 30 và vòng loại World Cup 2022. Các đội tuyển Việt Nam không được ngủ quên sau chiến thắng. Chắc chắn cổ động viên sẽ được tận hưởng thêm nhiều niềm vui”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem