HLV Park Hang-seo lớn tiếng "dọa" Thái Lan sau trận đại thắng của U23 Việt Nam

Song Minh Thứ ba, ngày 26/03/2019 23:00 PM (GMT+7)
Tối nay, U23 Việt Nam đã thắng đậm U23 Thái Lan 4-0 qua đó đoạt ngôi nhất bảng K, giành vé dự vòng chung kết giải U23 châu Á 2020. Phát biểu sau trận đấu, HLV Park Hang-seo cho rằng ông không thể lường trước việc "đại thắng" U23 Thái Lan như những gì đã diễn ra.
Bình luận 0

Những cầu thủ "xé lưới" U23 Thái Lan tối nay là Đức Chinh (số 18), Hoàng Đức (53'), Thành Chung (63'), Thanh Sơn (90'+2).

Thực tế, đáng ra U23 Việt Nam còn ghi được nhiều hơn 4 bàn thắng nếu như không bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn, đặc biệt khi đối thủ phải chơi thiếu người từ phút 57 sau khi tiền đạo Supachai Chaided (số 9) nhận thẻ đỏ vì lỗi đánh nguội Đình Trọng.

img

Đức Chinh ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 4-0 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan tối nay. Ảnh: VTV

Phát biểu sau trận đấu, HLV Park Hang-seo bày tỏ sự hài lòng khi U23 Việt Nam có chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại vòng loại bảng K để giành ngôi nhất bảng đồng nghĩa với tấm vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2020.

"Tôi hài lòng với những gì các học trò đã thể hiện. Nhưng thực tế, tôi không thể tin chúng ta có thể "đại thắng" U23 Thái Lan theo đúng nghĩa của 2 chữ ấy".

Theo HLV Park Hang-seo, từ khi sang Việt Nam làm việc, ông chưa từng dẫn đội tuyển quốc gia thi đấu với Thái Lan. Nhưng nếu tính cả giải giao hữu M150 Cup năm ngoái, HLV Park Hang-seo đã cùng U22 Việt Nam, U23 Việt Nam thắng Thái Lan 2 lần:

"Tôi muốn nói là từ giờ trở đi, chúng ta không có gì sợ họ cả. Tôi biết đội U22 Thái Lan này đã chuẩn bị được gần 1 năm nay rồi, còn U23 Việt Nam chỉ có hơn 1 tuần.

Hôm nay, các học trò của tôi đã phát huy được tinh thần Việt Nam bất khuất, đoàn kết, tự tin, thông minh.

Trong bóng đá luôn có yếu tố may mắn nhưng điều đó chỉ đến với những người thực sự nỗ lực. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể và thành công.

Tôi xin cảm ơn các cầu thủ. Họ đã nỗ lực tuyệt vời để hoàn thành mục tiêu chung mà chúng tôi đặt ra trước trận đấu. Tôi cũng muốn dành tặng chiến thắng này cho đội ngũ trợ lý, bác sĩ, hậu cần của đội. Họ đã làm việc tới khuya để hỗ trợ tốt nhất cho chúng tôi”, HLV Park Hang-seo nhấn mạnh.

img

HLV Park Hang-seo khẳng định từ nay, bóng đá Việt Nam không có gì phải e ngại Thái Lan như trước. Ảnh: Hiền Anh

Nói về quyết định sử dụng trung vệ Đình Trọng ngay từ đầu trong cuộc đọ sức với U23 Thái Lan, HLV Park Hang-seo chia sẻ:

"Trước khi gút danh sách cuối cùng, tôi đã hỏi kỹ bác sĩ về chấn thương cổ chân của Đình Trọng nên đã quyết định giữ cậu ta lại. Tôi muốn nhấn mạnh là cổ chân mới phẫu thuật của cậu ta không có vấn đề gì.

Tuy nhiên, do Trọng mới hồi phục nên tôi cùng ban huấn luyện quyết định dùng cậu ta dần dần, qua từng trận. Việc Trọng đá chính ở trận quan trọng gặp "kình địch" U23 Thái Lan d nằm trong kế hoạch của tôi rồi.

Nhưng ban đầu, tôi nghĩ Trọng chỉ đá được 60 phút rồi sẽ tính tiếp. Vậy mà cuối cùng cậu ta lại chơi tốt suốt 90 phút, điều đó thật tuyệt!"

Hướng tới SEA Games 2019 cuối năm với thành phần chính là đội U22 vừa giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2020, HLV Park Hang-seo bộc bạch:

"Bóng đá cũng như cuộc sống phải có những nỗi đau đan xen với hạnh phúc. Mới hôm trước, tôi không vui sau trận thắng Indonesia vì toàn đội còn nhiều vấn đề. Nhưng hôm nay, mọi thứ đã khác. Đó mới là cuộc sống.

Từ nay đến SEA Games, chúng tôi sẽ phải làm việc, hoàn thiện nhiều hơn nữa để chinh phục mục tiêu HCV".

Chốt lại, HLV Park Hang-seo ngợi khen các học trò: "Quang Hải, Văn Hậu thực chất đều là các tuyển thủ quốc gia rồi nên họ rất hiểu triết lý, lối chơi của tôi.

Trường hợp của Đức Chinh, hôm nay cậu ta tiếp tục ghi bàn. Tôi hy vọng Chinh sẽ được chơi nhiều hơn ở V.League trong màu áo CLB để có thể phát triển hơn nữa.

Hy vọng trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nhận được tình cảm tuyệt vời của đông đảo CĐV người dân Việt Nam.

Tôi cũng hy vọng nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn nữa từ VFF, các cơ quan chức năng và giới truyền thông để chúng tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ cùng bóng đá Việt Nam". 


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem