Cay cú Nga, đồng minh của Anh đe dọa tẩy chay World Cup 2018

Tiểu Đào (Theo The Sun) Thứ ba, ngày 27/03/2018 21:30 PM (GMT+7)
Vụ việc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal bị đầu độc đang khiến không chỉ chính trường quốc tế gặp sóng gió mà giờ còn ảnh hưởng sự kiện quan trọng thể thao quan trọng nhất thế giới: World Cup.
Bình luận 0

img

Nhiều quốc gia theo chân Anh tẩy chay Wolrd Cup 2018 sẽ diễn ra tại Nga vào mùa hè tới

Theo tờ The Sun, Ba Lan, Đan Mạch, Iceland, Thụy Điển, Australia và Nhật Bản đang dự định tẩy chay kỳ World Cup 2018 được tổ chức tại Nga. Động thái này diễn ra sau khi Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố bà, Thái tử Anh William và các bộ trưởng sẽ từ chối tham gia bất kỳ sự kiện nào của giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Được biết, dù các quan chức chính phủ tuyên bố không tham gia, các đội tuyển quốc gia sẽ vẫn tham gia thi đấu như bình thường. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson cho rằng việc tẩy chay sẽ “trừng phạt” những nguồi hâm mộ và các cầu thủ, qua đó buộc các đội tuyển quốc gia tránh xa kỳ World Cup lần này.

Trước thông tin này, cựu giám đốc FIFA Sepp Blatter đã lên tiếng chỉ trích, khẳng định rằng việc tẩy chay giải đấu là quá đáng.

“Có tới 2 tỷ người hâm mộ trong bóng đá trên thế giới. World Cup 2018: Sự kiện thể thao quan trọng nhất hành tinh”, ông Blatter tuyên bố trên trang mạng xã hội Twitter. “Không tẩy chay! Hãy để World Cup diễn ra trong hòa bình và vì hòa bình!”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem