“Cây đại thụ” của đồng bào Cơ Tu từ trần

Thứ tư, ngày 08/02/2012 06:14 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau thời gian lâm bệnh nặng, già Bríu Brăm đã qua đời tại nhà riêng thuộc làng văn hóa Bhờ Hôồng (xã Sông Kôn, huyện Đông Giang) vào khuya 6.2, hưởng thọ 80 tuổi.
Bình luận 0

Bríu Brăm (SN 1932) bắt đầu tham gia cách mạng vào năm 1950. Lúc này, ông phụ trách công tác thanh thiếu niên và làm thông tin liên lạc cho cách mạng. Đến năm 1960, Bríu Brăm được kết nạp vào Đảng.

Ông đã trải qua 4 nhiệm kỳ làm Chủ tịch UBND huyện, 3 nhiệm kỳ làm Bí thư Huyện ủy, 4 nhiệm kỳ là Tỉnh ủy viên (1979-1992), 3 nhiệm kỳ làm Đại biểu Quốc hội (1976-1992). Ông được coi là “cây đại thụ” Cơ Tu, trọn đời đi theo cách mạng.

Với những cống hiến của mình, ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem