Cây hồi, cây đặc sản này ở Chi Lăng của Lạng Sơn trồng theo hướng hữu cơ, hễ bán hoa là hết sạch
Cây đặc sản này ở một huyện của Lạng Sơn trồng theo hướng hữu cơ, tới mùa hái hoa bán là hết sạch
Hoàng Tính
Thứ hai, ngày 17/03/2025 05:15 AM (GMT+7)
Hồi là cây trồng chủ lực của huyện Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn), để góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế của cây hồi, Chi Lăng đã có nhiều giải pháp và đặc biệt là trồng hồi hữu cơ
Cây hồi đã có mặt ở huyện Chi Lăng từ khá lâu nhưng người dân trồng hồi vẫn theo tập quán và kinh nghiệm cá nhân. Chưa đẩy mạnh, ứng dụng khoa học kỹ thuật nên năng suất thấp, chất lượng hoa hồi không đồng đều... vì vậy khó đáp ứng yêu cầu của thị trường, hiệu quả kinh tế thấp.
Huyện Chi Lăng đang đẩy mạnh phát triển diện tích trồng hồi hữu cơ
Ông Phùng Văn Nghĩa – Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng cho hay: Huyện Chi Lăng có lợi thế phát triển cây hồi, nhất là các xã vùng núi đá như Bằng Mạc, Gia Lộc, Bằng Hữu, Thượng Cường, Hòa Bình, Vạn Linh… Để tăng giá trị cho cây hồi, những năm qua huyện Chi Lăng đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động người dân trồng và chăm sóc theo mô hình hữu cơ có liên kết phát triển sản phẩm theo chuỗi cung ứng và tiêu thụ.
Trên cơ sở đó Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Chi Lăng đã phối hợp với các xã, để tổ chức các lớp về tập huấn trồng cây hồi cho bà con trên địa bàn. Cùng với đó là hỗ trợ vật tư, giống… Từ năm 2020 đến nay đã xây dựng nhiều mô hình về trồng hồi hữu cơ.
Trồng hồi theo phương pháp hữu cơ là không được bón phân hóa học và phun thuốc trừ cỏ, quá trình canh tác đều phải làm thủ công… đến khi thu hái hồi thì phải được bảo quản trong bao tải sạch, hoa phải được hái từ trên cây xuống chứ không nhặt những hoa đã rụng ở dưới gốc...
Ông Hoàng Văn Khoa – Chủ tịch UBND xã Gia Lộc cho hay: Với sự hỗ trợ của ngành chức năng huyện Chi Lăng và tỉnh Lạng Sơn, người dân trên địa bàn xã Gia Lộc đã tự tin phát triển trồng hồi hữu cơ. Đến nay xã Gia Lộc đã có 320/900ha cây hồi được trồng hữu cơ, sản xuất theo phương pháp hữu cơ đã giúp cây đạt năng suất cao hơn 10-20% so với trước đây.
Được ngành chức năng hỗ trợ kỹ thuật người dân huyện Chi Lăng đã phát triển cây hồi ổn định
Chia sẻ thêm về giá trị cây hồi trên địa bàn xã Gia Lộc, ông Từ Văn Đường ở thôn Lũng Mắt cho hay: Được sự hỗ trợ của nhà nước, từ kỹ thuật, giống giờ lại được hỗ trợ liên kết để tiêu thụ sản phẩm, khiến chúng tôi rất phấn khởi. Giờ đây 1ha trồng hồi có thể cho năng xuất 60 tấn hoa, thu nhập cũng được gần 200 triệu đồng/năm.
Không chỉ riêng trên địa bàn xã Gia Lộc mà tại xã các Bằng Hữu, Bằng Mạc… các hộ tham gia mô hình trồng hồi hữu cơ cũng đều đạt kết những quả khả quan, đem lại kinh tế khá.
Trên cơ sở đó, để tạo tâm lý yên tâm sản xuất, nâng cao giá trị kinh tế từ cây hồi cho bà con nông dân, huyện Chi Lăng cũng đã đẩy mạnh hoạt động kết nối, kêu gọi các HTX, doanh nghiệp tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hồi, để góp phần tạo thị trường tiêu thụ ổn định hơn, đến nay đã có 400ha hồi của người dân được tham gia vào chuỗi liên kết từ trồng đến bao tiêu sản phẩm.
Chất lượng ổn định cây hồi ở Lạng Sơn đã có mặt ở nhiều quốc gia trên thế giới
Trồng hồi đã góp phần làm gia tăng màu xanh những cánh rừng, nâng cao đời sống người dân, cải thiện sức khỏe người trồng… đến nay diện tích trồng hồi toàn huyện Chi Lăng đã đạt 1.900 ha, sản lượng đạt khoảng 800 tấn khô/năm, cây hồi đã góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế của huyện Chi Lăng.
Hiện nay, sản phẩm hồi của tỉnh Lạng Sơn đã có mặt tại nhiều nước như: Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Anh, Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Đức... ngoài ra sản phẩm hồi Lạng Sơn còn được quảng bá, tiêu thụ trên các sản thương mại: Alibaba, Amazon. Đây là tín hiệu rất đáng mừng mở ra hướng trồng hồi bền vững cho người nông dân Chi Lăng trong gian tới.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.