Cây trồng
-
Hội chợ Xuân Giáp Ngọ 2014 đang diễn ra tại khu hội chợ triển lãm giao dịch kinh tế và thương mại, số 489 đường Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy, Hà Nội).
-
Một nông dân Nhật Bản đã gặt hái nhiều thành quả sau khi nghiên cứu quả cam tròn để phát triển thành những trái cây có hình ngũ giác.
-
Những năm qua, tình trạng chặt phá điều để chuyển đổi cây trồng khác diễn ra phổ biến tại các tỉnh Đông Nam Bộ, trong đó có Bình Phước, khiến cây điều dần dần mất lợi thế.
-
Nhiều hộ dân ở xã Lê Minh Xuân (Huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã thoát nghèo, từng bước vươn lên làm giàu nhờ chuyển đổi cây trồng trong những năm gần đây.
-
Đêm về sáng nay (15.1), sương muối với cường độ trung bình đến mạnh vẫn tấn công dữ dội các xã vùng cao huyện Bát Xát, Sa Pa và Bắc Hà, tiềm ẩn nguy cơ hoa màu, cây trồng chết trong thời gian tới.
-
Hội nghị tổng kết năm 2013, triển khai kế hoạch năm 2014 và bàn giải pháp tái cơ cấu ngành trồng trọt ở khu vực đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) được Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) tổ chức ngày 14.1 tại tỉnh Hải Dương.
-
Số liệu thống kê của các tỉnh miền núi phía Bắc cho thấy, tính đến ngày hôm qua (14.1), đã có ít nhất gần 700 con trâu, bò bị chết do ảnh hưởng của các đợt rét.
-
Ngày 9.1, ông Nguyễn Bách Khoa - Giám đốc Công ty TNHH Quản lý môi trường và đô thị thị xã Buôn Hồ (Đăk Lăk) cho biết, bãi rác tạm của thị xã hiện đã được đưa vào khu quy hoạch, không còn gây ảnh hưởng đến cây trồng của người dân.
-
Theo báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 6.1, giá trị sản phẩm thu hoạch trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp của tỉnh năm 2013 vừa qua đã đạt đến con số 122,2 triệu đồng/ha - cao nhất nước hiện nay.
-
“Để xoá nghèo thì phải có nguồn thu lớn và ổn định. Mà muốn có nguồn thu thì phải thực hiện sản xuất hàng hoá với số lượng lớn, tạo ra nông sản đặc trưng của địa phương thì mới cạnh tranh được.